Lại xảy ra tai nạn đường sắt, tàu hỏa tông xe bồn

Đang lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào đầu giờ chiều nay 27-5, đoàn tàu hàng đã tông vào xe bồn băng qua đường ngang.

Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ hai liên tiếp ở Nghệ An trong 2 ngày qua.

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn đường sắt mới nhất xảy ra vào khoảng hơn 13 giờ ngày 27-5, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn

Ô tô bị hư hỏng sau vụ tai nạn

Tàu chở hàng số hiệu SH3 lưu thông hướng Hà Nội - Vinh, khi đến đoạn giao nhau với đường ngang dân sinh đã tông xe bồn BKS 37C-173.16 khi chiếc xe này đang băng qua đường sắt. Cú tông khiến chiếc xe bồn hư hỏng phần đầu, xoay nằm dọc đường ray.

Tại hiện trường, ca bin xe tải nát, kính vỡ vung vãi, phần đầu tàu hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn không làm lái tàu và lái xe tải bị thương nhưng khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt hơn 1 giờ đồng hồ, đến khoảng gần 15 giờ, tàu SH3 tiếp tục hành trình và tuyến đường sắt lưu thông bình thường trở lại.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An ngày 26-5.

Trước đó, cũng tại Nghệ An, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-5, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua xã Hưng Xuân (huyện Hưng Nguyên), tàu hàng mang số hiệu 2486, do lái tàu Lê Văn Hanh (thuộc Xí nghiệp đầu máy Vinh) điều khiển kéo 27 toa tàu, chở hơn 1.254 tấn hàng, chạy hướng Nam - Bắc khi vào đường số 3, ga Yên Xuân đã bị trật bánh. May mắn vụ tai nạn đường sắt không gây thương vong về người song đã khiến nhiều chuyến tàu phải dừng lại, không thể tiếp tục hành trình.

Tin-ảnh: Đức Ngọc-Nghĩa Đàn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/lai-xay-ra-tai-nan-duong-sat-tau-hoa-tong-xe-bon-20180527155639105.htm