Lại xảy ra hiện tượng cá chết ở Vũng Áng

Ngày 24/4, UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có công văn hỏa tốc báo cáo nhanh về tình hình cá, mực nuôi chết tại khu vực bè nổi thuộc khu vực Cảng Vũng Áng (thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh).

Theo báo cáo của UBND thị xã Kỳ Anh: Khoảng 4h ngày 24/4, tại các bè nổi kinh doanh hải sản khu vực Cảng Vũng Áng xảy ra hiện tượng cá, mực nuôi nhốt bị chết; cá, mực lờ đờ ngoi lên mặt nước đớp khí rồi từ từ chết. Số lượng ban đầu ước tính khoảng 200kg cá hồng, cá mú, cá bớp, 40kg mực.

Cá chết sáng 24/4 tại bè nổi kinh doanh thuộc Cảng Vũng Áng. Ảnh: Phương Nam

Cá chết sáng 24/4 tại bè nổi kinh doanh thuộc Cảng Vũng Áng. Ảnh: Phương Nam

Báo cáo cho biết qua kiểm tra tại khu vực lồng nuôi và lân cận, dọc bãi biển các xã, phường chưa phát hiện cá tự nhiên bị chết.

Nhận định ban đầu của địa phương là khu vực các bè nổi đang kinh doanh nằm giữa cầu cảng số 3 và số 4, số 5 đang thi công gây ứ đọng, giảm khả năng lưu thông nguồn nước, có thể tác động đến môi trường nuôi.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy mẫu nước, mẫu cá, mực để đi kiểm nghiệm, đồng thời lập biên bản thống kê số lượng hải sản chết theo hiện trạng.

Người dân lo lắng vì cá chết bất thường. Ảnh: Phương Nam

Mực nhảy Vũng Áng vốn là món đặc sản nổi tiếng gắn với hình ảnh du khách thưởng thức hương vị biển ngay trên các bè nổi tại bờ biển Hà Tĩnh. Hiện tượng hải sản chết bất thường như này khiến người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại đây không khỏi hoang mang bởi thời điểm này bắt đầu mùa du lịch biển. Thông tin này có thể ảnh hưởng lớn đến lượng khách du lịch sẽ đến với Vũng Áng.

Thực tế, chiều 24/4, các quán hải sản tại khu vực này đã vắng khách hơn thường ngày. Một chủ quán lo ngại, ngoài lý do thời tiết hôm nay giảm nhiệt, nhiều sương, thì có thể còn nguyên nhân do ảnh hưởng của hiện tượng cá, mực chết ở trên.

Sau hơn một năm vất vả khôi phục ngành du lịch từ sự cố Formosa, hiện tượng cá chết lần này có thể đặt thêm một khó khăn nữa cho Hà Tĩnh, nếu các ngành chức năng không khẩn trương làm rõ.

Thông tin từ một cán bộ Cảng Vũng Áng cho biết, 18 bè nổi này đều của người dân để kinh doanh hải sản phục vụ khách du lịch. Gần đây, khu vực này nằm trong quy hoạch xây dựng cầu cảng số 3, số 4 của Cảng Vũng Áng và đã có kế hoạch di dời ra vị trí khác cách khoảng gần 1km, dự kiến hoàn thành vào năm sau.

Các bè nổi tại Vũng Áng chiều 24/4. Ảnh: Phương Nam

Tuyết Lan

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/lai-xay-ra-hien-tuong-ca-chet-o-vung-ang-390091.html