Lại xảy ra động đất tại huyện Bắc Trà My

Lại thêm một trận động đất có cường độ 2,6 độ richter vừa xảy ra trên địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Vật lí địa cầu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết vào lúc 0h8 phút ngày 21.11, một trận động đất xảy ra tại tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) có cường độ 2,6 độ richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 14,3km.

Vị trí tâm chấn của trận động đất vừa xảy ra ở huyện Bắc Trà My ngày 21.11. Ảnh: Viện Vật lí địa cầu

Được biết, những tháng gần đây, ở Quảng Nam liên tiếp xảy ra động đất, trong đó huyện miền núi Bắc Trà My là địa phương thường xuyên xảy ra hiện tượng động đất.
Mới đây, chỉ trong vòng 4 ngày gần cuối tháng 10 đã xảy ra liên tiếp 3 trận động đất ở 2 huyện miền núi Bắc Trà My và Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam
Theo đó, khoảng 11giờ49 ngày 24.10, trận động đất có cường độ 2,7 độ richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 8km xảy ra ở huyện Bắc Trà My.
Trước đó, vào khoảng 9giờ32 ngày 21.10, cũng trên địa bàn huyện Bắc Trà My xảy ra trận động đất có cường độ 2,6 độ richter, tại vị trí có tọa độ 15,314 độ vĩ Bắc và 108,09 độ kinh Đông với độ sâu chấn tiêu khoảng 10,8km.
Cũng trong ngày 21.10, vào khoảng 11giờ38, một trận động đất có cường độ 2,8 độ richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km xảy ra ở Nam Trà My.

Vào ngày 7.3.2018, tại huyện Bắc Trà My cũng xảy ra trận động đất có cường độ 3,4 richter, tại vị trí có tọa độ (15.341 vĩ độ Bắc,108.104 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Vị trí tâm chấn trận động đất xảy ra ở Bắc Trà My ngày 7.3 làm nứt nẻ 30 nhà đân. Ảnh: Viện Vật lí địa cầu

Trận động đất không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 30 ngôi nhà của các hộ dân ở xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My bị nứt nẻ, gây tâm lý lo lắng cho người dân.

KHÁNH CHI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/13166/lai-xay-ra-dong-dat-tai-huyen-bac-tra-my