Lại xảy ra động đất mạnh rung chuyển miền Nam Philippines

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định ở vị trí 7,1 độ Vĩ Bắc và 125,3 độ Kinh Đông và ở độ sâu 22km.

Khu vực đảo Mindanao trên bản đồ Philippines. (Nguồn: Al Jazeera)

Khu vực đảo Mindanao trên bản đồ Philippines. (Nguồn: Al Jazeera)

Một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển khu vực phía Tây thành phố Davao trên đảo Midanao, miền Nam Philippines ngày 31/10.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định ở vị trí 7,1 độ Vĩ Bắc và 125,3 độ Kinh Đông và ở độ sâu 22km.

Trước đó, ngày 29/10, một trận động đất với độ lớn 6,6 xảy ra tại tỉnh Cotabato cũng trên đảo Mindanao đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Philippines nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chấn mạnh kéo dài từ Nhật Bản sang Đông Nam Á và khu vực lòng chảo Thái Bình Dương, do đó thường xuyên hứng chịu các trận động đất gây nhiều thiệt hại cả về người và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lai-xay-ra-dong-dat-manh-rung-chuyen-mien-nam-philippines/604675.vnp