Lại xảy ra cháy rừng tại Thừa Thiên - Huế, lửa thiêu rụi 20ha cây lâm nghiệp tái sinh

Theo UBND huyện Phong Điền, vụ cháy rừng bùng phát vào khoảng 9h sáng 29/7, tại vùng Bàu Co cạnh tuyến đường sắt Bắc - Nam và Nhà máy chế biến tinh bột sắn TT-Huế.

Theo TTXVN, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đến 15h ngày 29/7, vụ cháy rừng xảy ra tại vùng Bàu Co, thuộc 2 thôn Hưng Long, Thượng Hòa, xã Phong Hiền đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan rộng ra các khu vực khác trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy rừng. (Ảnh:Tiền phong)

Hiện trường vụ cháy rừng. (Ảnh:Tiền phong)

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 29/7, đám cháy rừng bùng phát tại vùng Bàu Co cạnh tuyến đường sắt Bắc - Nam và Nhà máy chế biến tinh bột sắn TT-Huế.

Sau khi nhận được tin báo, huyện Phong Điền đã huy động khoảng 300 người thuộc các xã Phong Hiền, Phong An, Phong Thu, thị trấn Phong Điền và Đội phòng cháy chữa cháy số 4, Hạt Kiểm lâm, Công ty Lâm nghiệp huyện kịp thời chữa cháy, khống chế không cho đám cháy lan rộng.

Do thời điểm cháy đang có thời tiết khô nóng, gió Tây Nam thổi mạnh, nên vụ hỏa hoạn rất khó được khống chế.

Theo báo Tiền phong, đây là vụ cháy rừng mới nhất, trong hàng chục vụ cháy rừng lớn nhỏ tại địa bàn Thừa Thiên - Huế kể từ cuối tháng 6/2019 đến nay, do thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài kỷ lục.

Thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy thiêu rụi hơn 20ha rừng tái sinh sau khai thác của người dân. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng quy mô lớn này.

H.M (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lai-xay-ra-chay-rung-tai-thua-thien-hue-lua-thieu-rui-20ha-cay-lam-nghiep-tai-sinh-a443690.html