Lại xả súng, nước Mỹ 'nơm nớp' nguy cơ hỗn loạn

Nước Mỹ hỗn loạn với súng đạn, xả súng ngay tại văn phòng, đường phố, nhà riêng.

Nhật báo Indianapolis Star dẫn một nguồn tin cảnh sát công bố vào lúc 23 giờ 30 ngày 15/4 (theo giờ Mỹ), tức khoảng trưa 16/4 (theo giờ Việt Nam), cho biết vừa xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại thành phố Indianapolis, trong đó có nhiều người bị bắn trúng.

Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: AP

Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: AP

Địa điểm xảy ra vụ việc là văn phòng của hãng vận chuyển quốc tế Fedex gần sân bay quốc tế của thành phố Indianapolis.

Hãng tin CNN dẫn một nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cho biết cảnh sát đang phải xử lý vụ việc mà trong đó có "rất nhiều" người bị thương.

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát, nghi can gây ra vụ xả súng đã tự sát.

Cảnh sát đã lập tức phản ứng bằng một chiến dịch lớn trên đường Mirabel, tây nam Indianapolis, đồng thời phong tỏa một đoạn của cao tốc I-70.

Một người đàn ông nói với truyền thông địa phương rằng cháu gái của ông bị bắn vào tay tại một trạm xăng ngay bên ngoài khu nhà kho, trong đó có kho FedEx Ground.

Trao đổi với báo chí, sĩ quan phụ trách thông tin công chúng William Young cho biết, cảnh sát gọi vụ việc là một "tai họa lớn". Ông không cung cấp thêm chi tiết.

"Tôi nhìn thấy một thi thể trên sàn nhà. Tôi thấy một người đàn ông với một khẩu súng tiểu liên, một khẩu súng trường tự động, và anh ta đang nổ súng" - nhân chứng Jeremiah Miller là nhân viên FedEx đang nghỉ giải lao trong thời gian đó kể với báo chí địa phương.

Một người đàn ông khác nói với kênh WTTV rằng cháu gái của ông đang ngồi trong xe của cô ở ghế lái thì tiếng súng nổ ra và cô ấy bị thương.

Parminder Singh nói: “Cô ấy bị bắn vào cánh tay trái. Cô ấy hiện ổn và đang ở bệnh viện." Ông cho biết cháu gái của mình không biết kẻ bắn súng là ai.

Một số nhân viên của FedEx cho biết, nhân viên không được phép mang theo điện thoại khi làm việc theo ca tại cơ sở, khiến việc liên lạc với họ rất khó khăn, WTHR-TV đưa tin.

Vụ việc này nằm trong chuỗi những vụ xả súng tại Mỹ những ngày qua, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ kiểm soát chặt chẽ quyền sử dụng súng cũng như săn lùng những người sở hữu "Súng ma" - loại súng tự chế thường được làm từ các bộ phận mua trực tuyến và không có số xêri có thể truy nguồn gốc.

Ba ngày trước, đã có một vụ xả súng tại trường trung học Magnet Austin-East ở phía đông thành phố Knoxville, bang Tennessee ngày 12/4, trong khi một cảnh sát đã bị thương khi đối đầu với một nghi phạm có vũ khí. Theo Reuters, các nhà điều tra chưa cung cấp ngay lập tức thông tin về nghi phạm hoặc nạn nhân bị thiệt mạng, ngoại trừ nói rằng cả hai đều là nam giới. Vẫn chưa rõ nạn nhân có theo học tại trường Magnet Austin-East hay không.

Cách đây chưa đầy 1 tuần, nước Mỹ đã ghi nhận vụ xả súng tại văn phòng làm việc công ty sản xuất đồ nội thất Kent Moore Cabinets. Cảnh sát nhận được tin báo có xả súng gần khu công nghiệp ở Bryan, Texas lúc 14h30 ngày 8/4 (giờ địa phương), ít nhất 1 người bị bắn chết tại hiện trường, 5 người bị thương, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tối cùng ngày, cảnh sát vẫn đang ráo riết truy lùng nghi phạm được cho là nhân viên của công ty nói trên.

Ngày cuối cùng của 3, các nhà chức trách tại quận Cam, bang California thông báo về một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thương mại nhỏ vào "nhiều nạn nhân" bị trúng đạn. Ít nhất 4 người đã chết, trong đó có một trẻ em. Trung úy Jennifer Amat thuộc Sở Cảnh sát Orange cho biết, ngoài 4 người đã chết còn có 2 người khác, gồm 1 nghi phạm, đã bị thương.

Đêm 26/3, ít nhất 9 người bị thương và 2 người chết trong 2 vụ xả súng liên tiếp ở thành phố biển Virginia Beach, bang Virginia. Theo cảnh sát trưởng khu vực Paul Neudigate, tại hiện trường vụ án, cảnh sát thấy ít nhất 8 nạn nhân. Một phụ nữ chết vì vết thương do đạn bắn. Một số người thương tích nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng. Một cảnh sát bị thương nhẹ.

Cùng thời điểm cũng xảy ra một vụ nổ súng khác. Theo Đài ABC, nghi phạm của vụ thứ 2 "có liên quan đến vụ việc trên". Người này xô xát với một sĩ quan cảnh sát, dẫn đến vụ nổ súng và một nam nghi phạm đã thiệt mạng.

Cảnh sát bắt một số người nghi ngờ liên quan đến vụ việc.

Hàng loạt các vụ xả súng xảy ra trên đường phố, dần đến trong nhà và nơi làm việc đang khiến nước Mỹ sống trong âu lo. Tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng kinh tế toàn cầu càng khiến xã hội Mỹ bao trùm bởi các nguy cơ an ninh và bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đêm 11/4 đã diễn ra cuộc biểu tình ở ngoài đồn cảnh sát ở Trung tâm Brooklyn, phía tây bắc thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Cảnh sát trong trang phục bạo động phải sử dụng đạn hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông.

Biểu tình xảy ra sau khi một thanh niên da màu Daunte Wright, 20 tuổi, được cho là bị cảnh sát bắn chết.

Theo một tuyên bố từ Sở Cảnh sát Trung tâm Brooklyn, cảnh sát đã tra hỏi một tài xế vi phạm giao thông. Khi họ phát hiện ra tài xế còn một trát gọi chưa chấp hành, họ đã cố gắng bắt giữ anh ta.

Sau khi nam thanh niên cố trở lại xe của mình thì một trong những sĩ quan cảnh sát đã nổ súng khiến thanh niên chết ngay tại hiện trường.

Trong một vụ việc khác, cảnh sát Chicago đã phải công bố video đã bắn chết thiếu niên gốc Latin 13 tuổi sau khi không chấp hành yêu cầu của cảnh sát.

Trong đoạn video, cảnh sát đang truy đuổi thiếu niên Adam Toledo vào khoảng rạng sáng 29/3 và yêu cầu thiếu niên này dừng lại. Tuy nhiên, Toledo đã bị cảnh sát bắn một phát vào ngực đúng vào lúc thiếu niên này dừng lại và giơ 2 tay lên.

Dựa trên đoạn video được công bố, không rõ liệu Toledo có cầm súng vào thời điểm bị bắn hay không, song phía công tố viên cho rằng Toledo cầm một khẩu súng ngắn Ruger 9mm. Theo các công tố viên, khẩu súng này được tìm thấy tại hiện trường vụ án.

Vụ việc xảy ra sau khi cảnh sát nhận được thông báo về những tiếng súng ở khu vực West Side, nơi chủ yếu là người Mỹ gốc Latin và người Mỹ da màu sinh sống. Khi cảnh sát tới nơi thì thấy Toledo cùng người đàn ông khác là Ruben Roman, 21 tuổi, chạy khỏi hiện trường. Sau khi Toledo bị bắn, cảnh sát đã cố gắng gọi cấp cứu, song thiếu niên này đã tử vong ngay tại hiện trường.

Tổng thống Joe Biden đã công bố một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm kiềm chế bạo lực súng đạn.

"Bạo lực súng đạn ở đất nước này là một dịch bệnh và là một nỗi xấu hổ quốc tế. Vì Chúa, điều này phải dừng lại" - ông Biden nêu cam kết trong một buổi lễ tại Nhà Trắng, có sự tham gia của gia đình các nạn nhân của bạo lực súng đạn.

Clip cảnh sát Mỹ công bố video bắn chết thiếu niên 13 tuổi:

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/lai-xa-sung-nuoc-my-nom-nop-nguy-co-hon-loan-3430740/