Lại 'vỡ trận' tiêm vaccine dịch vụ

Trước tình trạng, hàng ngàn người dân ở tỉnh TT-Huế và các địa phương lân cận gồm: Quảng Trị, Quảng Bình xếp hàng "rồng rắn" từ rạng sáng ngày 8-5 để đăng ký tiêm vacine dịch vụ "6 trong 1" và "5 trong 1" tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh TT-Huế gây tắc nghẽn giao thông. Ngày 9-5, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, đã có buổi làm việc, yêu cầu CDC tỉnh TT-Huế phải có sự thay đổi trong đợt đăng ký tiêm vaccine tới.

 Hàng ngàn người dân ken kín chờ đăng ký tiêm vaccine khiến giao thông ách tắc.

Hàng ngàn người dân ken kín chờ đăng ký tiêm vaccine khiến giao thông ách tắc.

Sáng sớm ngày 8-5, đoạn đường trước CDC TT - Huế đã có hàng ngàn người đứng xếp hàng chật kín, kéo dài hàng trăm mét khiến giao thông bị kẹt cứng, ách tắc trong nhiều giờ. Trong số những người đến chờ đăng ký có khá đông phụ huynh đến từ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, nhiều người bồng bế theo con nhỏ. Trước tình trạng đó, CDC TT - Huế phải mời lực lượng CA tham gia bảo vệ trong quá tình phát phiếu đăng ký. Từ khu vực xếp hàng, chờ đăng ký phiếu, các bộ phận truyền thông liên tục phát loa hướng dẫn phụ huynh.

Anh Trần Văn Nam (trú Quảng Bình) cho biết, nhận được thông báo ngày đăng ký tiêm vaccine dịch vụ, từ chiều qua, vợ chồng anh đã vào trước thuê phòng trọ gần chỗ đăng ký để ở lại. 2 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại đây nhưng rồi cuối cùng vẫn chưa được đăng ký tiêm cho con. Hàng ngàn người khác cũng chung hoàn cảnh khi không được đăng ký tiêm vaccine đợt này. Không chỉ những người đến đăng ký lần đầu tiêm cho con ra về trong thất vọng mà nhiều người có con trước đó tiêm 2-3 mũi vẫn tiếp tục bị "treo". Tình trạng thiếu vaccine, phải tranh giành nhau như thế này đã trở thành nỗi ám ảnh đối với các bậc phụ huynh không riêng tại Huế mà trước đó đã xảy ra tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

Ông Nguyễn Đình Sơn - Phó Giám đốc phụ trách CDC TT-Huế thông tin, hiện toàn tỉnh có khoảng 3.000-3.500 trẻ có nhu cầu tiêm vaccine "5 trong 1" và "6 trong 1" trong đợt này. "Trước đây, mỗi tháng chúng tôi có khoảng 300 liều vaccine dịch vụ và triển khai tiêm khá bình thường bởi nhu cầu không cao. Thế nhưng, hơn 4 tháng trở lại đây, với số lượng đăng ký tiêm cho trẻ quá đông nên đơn vị không dám đưa ra tiêm bởi nhu cầu lớn, người dân ùn ùn kéo đến thì sẽ khó bảo đảm được an toàn và ANTT. Vì vậy, chúng tôi phải tạm ngưng để gom vaccine, đảm bảo cung ứng gần 50% trong tổng số 3.500 trẻ thì mới triển khai, số còn lại sẽ tiêm đợt sau khi tích trữ đủ số lượng", ông Sơn nói. Theo một cán bộ văn phòng CDC tỉnh TT-Huế, do nhận thức và đời sống kinh tế ngày càng cao nên lượng người có nhu cầu tiêm chủng dịch vụ ngày càng nhiều. Hơn nữa, nhiều thông tin các nơi cho rằng việc tiêm vaccine "5 trong 1" vừa thay thế vaccine cũ theo chương trình TCMR hiện nay có nhiều trẻ bị sốt, biến chứng nên các phụ huynh đều dồn sang tiêm vaccine dịch vụ. Trước bất cập trên, hiện nay, CDC tỉnh đề xuất lãnh đạo ngành, Bộ Y tế sớm có cơ chế chính sách nhập vaccine dịch vụ về dồi dào hơn để đáp ứng nhu cầu cho người dân.

H.LAN

Sẽ triển khai đăng ký tiêm vaccine dịch vụ qua mạng

Ngày 9-5, ông Nguyễn Nam Hùng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT-Huế cho biết, trước tình trạng hàng ngàn người xếp hàng đăng ký tiêm vaccine dịch vụ vào sáng 8-5, Sở đã có buổi họp với CDC tỉnh TT-Huế. Qua kiểm tra, đơn vị đã tổ chức đăng ký theo đúng quy trình, đảm bảo ANTT. Tổng số phiếu tiêm được đăng ký gồm 1.000 liều vaccine "6 trong 1" và 1.600 liều "5 trong 1". Tại cuộc họp, Sở Y tế đã chỉ đạo CDC tỉnh thay đổi cách thức tổ chức đăng ký để người dân được thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo minh bạch, khách quan và phải loại bỏ được các trường hợp ảo. Theo Phó Giám đốc phụ trách CDC TT-Huế, sau khi nhận được chỉ đạo, đơn vị này đã có buổi làm việc với Viettel chi nhánh TT-Huế để đề nghị cung cấp phần mềm đăng ký qua mạng. Ngoài ra, đơn vị này sẽ thành lập tổ tư vấn, tiếp nhận và trợ giúp người dân cách đăng ký qua số điện thoại. Dự kiến, sẽ triển khai vào đợt đăng ký tiêm vaccine ngày 25-5 tới.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_206039_lai-vo-tran-tiem-vaccine-dich-vu.aspx