Lại vào tù vì trộm cắp tài sản

Sáng 11.5, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng tuyên phạt Lưu Mạnh Cường (sinh năm 1988, ở phường Tứ Minh, TP Hải Dương) 16 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Cường tại phiên tòa xét xử

Đối tượng Cường tại phiên tòa xét xử

Khoảng 19 giờ 30 ngày 8.2, Cường đi xe đạp từ nhà đến thôn Kim Xá (xã Cẩm Đoài), phát hiện chiếc xe máy Honda Airblade dựng trước cửa quán điện nước của chị Vũ Thị Hồng Nhi (sinh năm 1970, trú tại thôn Kim Xá), chìa cắm ở ổ khóa. Thấy xung quanh không có người, Cường để lại xe đạp rồi lấy trộm xe máy đi đến nhờ người quen cầm cố được 5,3 triệu đồng. Số tiền này Cường chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi người bị mất cắp có đơn trình báo, Cường đã ra đầu thú.

Cường từng ngồi tù vì các tội trộm cắp tài sản (hai lần), vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cường có vợ và hai con nhỏ.

PHẠM THỊ HUYÊN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/lai-vao-tu-vi-trom-cap-tai-san-234057