Lại thêm vụ bé trai 7 tuổi bị chó nhà nuôi cắn tử vong thương tâm

Một bé trai 7 tuổi trong lúc đang chơi đùa bị chó cắn, do vết thương quá nặng dù được cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

Ngày 20/4, ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Khôi Kỳ xác nhận sự trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 7 tuổi bị chó cắn tử vong.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Đông G. (7 tuổi, trú tại xóm Gò Vai, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Cháu bé 7 tuổi bị chó cắn tử vong do vết thương quá nặng (Ảnh: Kiến Thức)

Cháu bé 7 tuổi bị chó cắn tử vong do vết thương quá nặng (Ảnh: Kiến Thức)

Theo đó, vào trưa cùng ngày, cháu G. khi đi học về bị con chó của gia đình mới bắt về nuôi lao vào tấn công.

Sau đó, mọi người đã nhanh chóng giải cứu cháu bé và đưa đi viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Hiện sự việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Được biết, con chó tấn công cháu bé do gia đình mới bắt từ nhà bà nội về nuôi.

Anh Thư

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/lai-them-vu-be-trai-7-tuoi-bi-cho-nha-nuoi-can-tu-vong-thuong-tam-60226.htm