Lại thêm một tòa nhà ở Đức phải sơ tán do bưu kiện khả nghi

Truyền thông địa phương đưa tin, chiều 6/12 (theo giờ Việt Nam), một tòa nhà ở thành phố Ulm, miền Nam nước Đức, đã phải sơ tán sau khi lực lượng chức năng phát hiện một bưu kiện khả nghi tại đây.

Hiện lực lượng an ninh đã tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.

Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau khi một khu chợ Giáng sinh ngoài trời ở thành phố Potsdam, gần thủ đô Berlin, phải sơ tán do một đối tượng gửi bưu kiện khả nghi tới một hiệu thuốc ở thành phố này hòng tống tiền.

Tờ Bild của Đức ngày 6/12 đưa tin thủ phạm đã đòi 10 triệu euro tiền điện tử bitcoin (tương đương 11,8 triệu USD) trong mẩu giấy được gửi kèm gói bưu kiện khả nghi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của hãng DHL.

Cảnh sát Đức đang nỗ lực truy bắt đối tượng đã gửi bưu kiện khả nghi bên trong có chứa nhiều dây thép và đinh nói trên. Giới chức an ninh Đức khẳng định gói bưu kiện này là một phần trong âm mưu tống tiền công ty chuyển phát nhanh DHL, chứ không liên quan đến khủng bố. Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy đối tượng khả nghi là một người đàn ông ở Berlin.

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh Đức đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao về nguy cơ khủng bố, gần một năm sau vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin khiến 12 người thiệt mạng và 56 người bị thương.

Trước đó ngày 27/11, các khu chợ Giáng sinh đã chính thức mở cửa hoạt động trên khắp nước Đức. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết Đức sẽ đẩy mạnh hoạt động chia sẻ thông tin giữa chính quyền bang và liên bang cũng như thực hiện nhiều biện pháp khác để tăng cường an ninh, trong đó có việc triển khai thêm nhiều nhân viên an ninh và lập các chướng ngại vật xung quanh khu chợ Giáng sinh nhằm đảm bảo an toàn cho người bán hàng cùng các du khách đến tham quan và mua sắm./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/lai-them-mot-toa-nha-o-duc-phai-so-tan-do-buu-kien-kha-nghi/70003.html