Lại thêm một ô tô 7 chỗ bị nước cuốn trôi tại suối Tà Rua

* 6 người trên xe may mắn được cứu thoát

(ĐN) - Mãi đến khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 17-9, với sự hỗ trợ của đông đảo người dân và các ngành chức năng của xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc), chiếc xe du lịch 7 chỗ bị nước cuốn trôi tại khu vực đập tràn suối Tà Rua mới được trục vớt lên bờ.

Xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner mang biển kiểm soát: 51G – 273.36 đã được trục vớt lên bờ ngày 17-9 (ảnh Trung Hậu)

Xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner mang biển kiểm soát: 51G – 273.36 đã được trục vớt lên bờ ngày 17-9 (ảnh Trung Hậu)

Trước đó, vào khoảng 19 giờ tối 16-9, chiếc xe 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner mang biển kiểm soát: 51G – 273.36 do tài xế Huỳnh Hiếu Thiện, sinh năm 1988, ngụ Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên đường nối từ xã Suối Nho (huyện Định Quán) qua xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) trên xe có chở theo 5 người, gồm: vợ, hai con còn nhỏ, cùng mẹ ruột và mẹ vợ của anh Thiện.

Khi chạy tới khu vực đập tràn suối Tà Rua thuộc địa bàn giáp ranh giữa ấp 7 của xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) với ấp 6 của xã Suối Nho (huyện Định Quán), thì chiếc xe 7 chỗ đã bị nước cuốn trôi xa hơn 70 mét khi cố băng qua đập tràn.

Những người trực tiếp cứu nạn nơi đây cho biết, khi nghe tiếng la khóc của trẻ con và tiếng hô hoán cầu cứu thất thanh của người lớn, họ vội lao nhanh từ nhà ra ngoài và phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ đang bị nước cuốn trôi. Những người dân quanh vùng đã kịp thời cầm dây cột vào cây tràm, rồi cầm đầu kia bơi ra cột vào cabin để giữ chiếc xe lại.

“Thấy có bóng nước sủi trong xe, chúng tôi dùng búa đập kiếng, mở cửa, rồi lần lượt cứu 6 người trong xe ra ngoài và cho bám vào dây đưa lên bờ an toàn cùng tất cả vật dụng gồm quần áo, laptop, điện thoại…đã bị ướt và hư hỏng của khổ chủ” - một người dân trực tiếp cứu hộ nói.

Năm 2018, một chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Kia Morning cũng đã bị nước cuốn trôi tại đập tràn suối Tà Rua và được người dân tại khu vực này kịp thời cứu thoát. Trong ảnh: Người dân địa phương kéo chiếc xe lên bờ (ảnh tư liệu của N.Hoàng)

Trong quá trình giải cứu chiếc xe, anh Trần Văn Trung, một tài xế ngụ tại ấp 6, xã Suối Nho đã điều khiển chiếc máy cày D3200 móc dây xích vào xe 7 chỗ để kéo lên bờ thì bị đoạn xích đứt quật vào đầu, làm anh bị chấn thương, chảy nhiều máu phải đưa lên Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu. Riêng chiếc xe 7 chỗ, phải đến khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 17-9 mới được xe cứu hộ trục vớt lên bờ nhưng đã bị hư hỏng khá nặng.

.

Tài xế điều khiển xe máy cày bị đoạn xích đứt quật vào đầu

Anh Võ Văn Chiều, Trưởng ấp 7, xã Xuân Bắc cho biết, sau những cơn mưa lớn, kéo dài, mực nước tại đập tràn suối Tà Rua thường dâng lên cao hơn 2 mét và chảy rất xiết. Những lúc như thế này, người dân nơi đây không ai dám đi qua khu vực đập tràn, vì sợ nước cuốn trôi. Cũng theo anh Chiều, rất có thể do mưa to, trời chạng vạng tối, khu vực này lại vắng vẻ, tài xế lạ đường và chạy nhanh nên đã xảy ra sự cố.

Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp xảy ra tình trạng xe ô tô bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn suối Tà Rua. Trước đó, vào cuối tháng 8-2017, đã có một chiếc xe tải 8 tấn hiệu HiNo cùng một xe ô tô khách 7 chỗ hiệu Innova và năm 2018, có một chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Kia Morning đã bị nước cuốn trôi tại khu vực này.

Đập tràn suối Tà Rua nằm giáp ranh giữa hai xã: Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) và Suối Nho (huyện Định Quán) trên con đường liên huyện đã có dự án xây dựng trong giai đoạn 2015 – 2020. Khu vực đập tràn này hiện đang là một trở ngại rất lớn, gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua đây vào mùa mưa...

Ngọc Hoàng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/lai-them-mot-o-to-7-cho-bi-nuoc-cuon-troi-tai-suoi-ta-rua-2964416/