Lại thêm một cháu bé thiệt mạng vì chó thả rông

Mặc dù thời gian qua báo chí, chính quyền địa phương liên tiếp cảnh báo tình trạng chó nuôi của người dân thả rông tấn công trẻ em gây thương tích nặng, có nhiều vụ còn dẫn tới tử vong nhưng dường như tình hình không mấy khả quan.

Sáng 20/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết vừa xử lý chuyển viện một ca cấp cứu nghiêm trọng do chó cắn.

Cụ thể, trưa hôm qua, 19/4, một cháu bé 7 tuổi, trú tại xã Khôi Cừ (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) nhập viện cấp cứu với nhiều vùng cơ thể của bệnh nhi bị chấn thương nặng như phần nách hai bên, dập nát vùng cánh tay trái, vùng hậu môn.

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp, khâu gần 200 mũi ở nhiều phần cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Chiều cùng ngày, bệnh nhi đã điều chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Thông tin mới nhất là bệnh nhi đã không thể qua khỏi vì sốc và mất máu quá nặng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Cũng vào ngày 19/4, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tiếp nhận bệnh nhi N.Đ.D. (3 tuổi, Đồng Nai) trong tình trạng khó thở, bệnh nhân vẫn tỉnh, da, niêm mạc hồng.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, trước đó 12 tiếng, bé D. sang nhà hàng xóm chơi, thấy đàn chó con đáng yêu bèn bế lên chơi. Không ngờ, chó mẹ thấy vậy xông ra cắn vào tay khiến D. ngã ngửa. Chưa dừng lại, con chó đẻ hung dữ tiếp tục lao vào cắn vào cổ khiến bé trai chảy máu cổ.

Sau khi bị chó cắn, bệnh nhi có chảy máu vết cắn. Bệnh nhi được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và được các bác sĩ sơ cứu, chụp CT kết quả thấy vết thương đã vào khí quản, sau đó tình trạng khó thở tăng lên và bệnh nhi được chuyển ra Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Các bác sĩ phải mổ cấp cứu, mở khí quản cho bệnh nhi.

Vào đầu tháng tại xã thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, Hưng Yên) cũng xảy ra vụ việc thương tâm khi đàn chó cắn chết cháu bé trong lúc đang trên đường đi học về. Sau khi được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nạn nhân đã tử vong trong đêm cùng ngày. Đàn chó tấn công cháu N.T.V. là chó nuôi thả rông, không rọ mõm của chủ nhà nơi gia đình nạn nhân thuê trọ ở nhiều năm nay.

Theo ông Đàm Xuân Thành, Cục phó Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), chó nuôi nếu thả rông thì chủ nuôi phải đeo rọ mõm cho chó, đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Chính quyền địa phương là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý đàn chó nuôi trên địa bàn.

Có thể thấy rằng, ý thức của đa phần người dân trong việc quản lý vật nuôi vẫn còn thấp. Chó là bạn của con người nhưng bên cạnh việc dạy dỗ, chăm sóc cẩn thận cũng luôn cần phòng ngừa bản năng hoang dã của loài chó. Chỉ bằng những việc đơn giản như dây vòng cổ, đeo rọ mõm, trang bị dây xích... sẽ tránh được những tai nạn thương tâm cho người khác, đặc biệt là trẻ em. Đặc biệt, chó cũng có thể đưa chính chủ nhân của nó vào cảnh tù tội.

Nghị định 90/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y cũng quy định người nuôi chó buộc phải đăng ký với chính quyền địa phương, thực hiện tiêm phòng đầy đủ.

Chó thả rông hoặc khi ra đường phải rọ mõm, chủ nuôi phải đi kèm. Nếu không thực hiện, chủ nuôi bị xử phạt hành chính. Trong trường hợp, chó thả rông không rọ mõm tấn công con người, gây hậu quả nghiêm trọng thì chủ nuôi chó có thể bị xem xét xử lý hình sự.

T.D

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/lai-them-mot-chau-be-thiet-mang-vi-cho-tha-rong-533802.html