Lại thêm hàng chục tấn cá chết trắng vùng hạ lưu sông Mã

Hàng chục tấn cá nuôi lồng và cá tự nhiên trên sông Mã tiếp tục chết bất thường ở phía hạ lưu của huyện Cẩm Thủy.

Cá nuôi lồng và cá tự nhiên trên sông Mã xuôi về phía hạ lưu huyện Cẩm Thủy tiếp tục chết bất thường.

Cá nuôi lồng và cá tự nhiên trên sông Mã xuôi về phía hạ lưu huyện Cẩm Thủy tiếp tục chết bất thường.

Tối 14/4, thông tin với PV, ông Cao Văn Tình, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) cho biết: Cá nuôi lồng của các hộ dân và cá tự nhiên trên sông Mã đoạn chảy qua địa phận các thôn Bèo Bọt, Phâng Khánh, Nâm Trẹn chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng nay, người dân nuôi cá lồng tại các thôn phát hiện cá nuôi lồng bắt đầu có hiện tượng nổi lên và ngữa bụng ra chết trắng khiến người dân không kịp trở tay.

Sự việc xảy ra khiến người dân không kịp trở tay.

Nước sông Mã đoạn chảy qua đây xuất hiện bọt và màu vàng bất thường.

Theo thống kê của UBND xã Cẩm Thành, tổng số lượng cá trắm cỏ bị chết ở 68 hộ nuôi với trọng lượng khoảng 12,9 tấn và các loại thủy sản tự nhiên nhỏ sống trên sông cũng bị chết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng đã về địa phương lấy mẫu nước, mẫu cá đưa đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết bất thường.

Như đã đưa tin trước đó, từ ngày 15/3 đến giữa tháng 4, cá tự nhiên và nuôi lồng trên sông Mã đoạn chạy qua huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cũng xảy ra tình trạng chết bất thường chưa rõ nguyên nhân.

Đến nay, xuôi về phía hạ lưu sông Mã cá tiếp tục chết ở huyện Cẩm Thủy. Trong đó, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy giáp danh với huyện Bá Thước.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/lai-them-hang-chuc-tan-ca-chet-trang-vung-ha-luu-song-ma-huyen-cam-thuy-281809.html