Lại thêm 7 em học sinh lớp 1 nhập viện vì ăn quả ngô đồng

7 em học sinh lớp 1 phải nhập viện cấp cứu vì tưởng cây ngô đồng rơi xuống sân trường là hạt dẻ có thể ăn được.

Rất nhiều vụ ngộ độc do trẻ ăn nhầm quả ngô đồng (hình minh họa)

Rất nhiều vụ ngộ độc do trẻ ăn nhầm quả ngô đồng (hình minh họa)

Chiều tối ngày 23/4, ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã mới xảy ra vụ việc 7 em học sinh tiểu học phải nhập viện vì ngộ độc do ăn phải quả cây ngô đồng.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, 7 em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Kỳ Tân (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ) có triệu chứng nôn mửa, choáng, tức ngực, khó thở… Các giáo viên trong trường đã báo với gia đình học sinh và cán bộ y tế, sau đó đưa các em đến trạm y tế xã cấp cứu, sau đó các nạn nhân được chuyển xuống bệnh viện huyện tiếp tục cấp cứu, hiện các em đã qua cơn nguy kịch, một số đã được về nhà theo dõi thêm.

Theo các cháu nhỏ cho biết thì trong giờ ra chơi một số anh chị lớp trên trêu đùa và nói quả cây ngô đồng trong sân trường là quả hạt dẻ, khi rơi xuống có thể ăn được. Một số em học sinh lớp 1 do tưởng thật nên đã ăn và bị ngộ độc.

Trước đó, năm học 2016-2017 có 54 em học sinh Trường Tiểu học Nghi Hòa (TX Cửa Lò, Nghệ An) phải nhập viện vì ngộ độc do nhầm tưởng quả cây ngô đồng là hạt óc chó. Cũng trong năm 2017, Sở Y tế và Sở GD&ĐT Nghệ An cũng có công văn khuyến cáo các trường học trên địa bàn toàn tỉnh thay thế cây ngô đồng (nếu có), đề phòng xảy ra vụ việc tương tự.

N.Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/lai-them-7-em-hoc-sinh-lop-1-nhap-vien-vi-an-qua-ngo-dong-389970.html