Lại tai nạn thương tâm vì xe chở gỗ dăm chạy ẩu, người dân bức xúc dựng barie chặn đường quốc lộ

Ngay sau khi xảy vụ tai nạn giao thông khiến 6 người thương vong, sáng ngày 26.8, người dân xã Bình Thuận đã dựng barie ngăn chặn không cho xe tải chở gỗ dăm chạy về cảng Dung Quất.

Người dân dùng cây làm vật cản ngăn chặn xe chở gỗ dăm trên QL24C. Ảnh:TH

Vào tối 25.8, tại QL 24C đoạn qua thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) có một chiếc xe bồn đang đậu bên đường để sửa chữa, do trời tối, 2 công nhân trên đường đi làm về bất ngờ đâm vào vật cản cảnh báo dẫn đến bị thương.

Hàng chục chiếc xe chở gỗ dăm bị ngăn cản buộc phải đậu hai bên đường. Ảnh:TH

Khi sự việc xảy ra, người dân đã tập trung lại để sơ cứu cho 2 công nhân, khoảng hơn 10 phút sau thì bất ngờ chiếc xe chở gỗ dăm mang BKS 76C-101.94, do tài xế Lê Nguyên (SN 1978, ở xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ) điều khiển tông thẳng vào đám đông từ phía sau.

Hậu quả làm chị Nguyễn Thị Hương (trú thôn Tuyết Diêm 3) tử vong và 5 người bị thương (trong đó có người con 10 tuổi của chị Hương, bị chấn thương sọ não).

Người dân xã Bình Thuận phản ánh bức xúc. Ảnh:TH

Sau vụ tai nạn thương tâm trên, sáng 26.8, người dân xã Bình Thuận đã dựng barie ngăn cản không cho xe chở gỗ dăm về cảng Dung Quất.

Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện Bình Sơn đã có buổi tiếp xúc với người dân xã Bình Thuận.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn hứa sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát. Ảnh:TH

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thanh Bình, trú thôn Tuyết Diêm 2 bức xúc, QL24C năm nào cũng xảy ra tai nạn giao thông do xe chở gỗ dăm gây ra, mà nạn nhân chủ yếu là các cháu học sinh.

“Nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn thương tâm là do xe chở quá tải, chạy quá tốc độ. Các cháu học sinh ở đây thường đi học bằng xe đạp nên rất nguy hiểm, các bậc phụ huynh nhiều khi phải bỏ việc để đưa đón con đi học”- anh Bình bức xúc.

Trước những bức xúc của người dân, ông Lê Văn Bách – Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn hứa, bắt đầu từ thời điểm này, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tài xế, doanh nghiệp vi phạm.

Đến trưa cùng ngày, người dân Bình Thuận đã đồng ý tháo dỡ barie trên QL24C.

Theo báo cáo từ lãnh đạo huyện Bình Sơn, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xã Bình Sơn đã xảy 29 vụ tai nạn giao thông, khiến 21 người chết và 28 người bị thương.

T.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/lai-tai-nan-thuong-tam-vi-xe-cho-go-dam-chay-au-nguoi-dan-buc-xuc-dung-barie-chan-duong-quoc-lo-627469.ldo