Hội đồng Dân tộc Quốc hội thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Chiều ngày 4/4, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại chùa Som Rong, phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn công tác thăm, tặng quà tại chùa Som Rong.

Tại điểm thăm, đồng chí Y Thanh Hà Niê KĐăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội bày tỏ niềm vui khi đến thăm các sư sãi, hòa thượng, thượng tọa tại chùa Som Rong. Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây sắp đến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội gửi lời chúc đến các sư sãi, hòa thượng, thượng tọa chùa Som Rong năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Đồng thời mong rằng, thời gian tới, ban quản trị cũng như trụ trì chùa sẽ tiếp tục vận động bà con Phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp, góp phần vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đất nước.

Thượng tọa Lý Đức, trụ trì chùa Som Rong đã thông tin đến đoàn về kết quả đại hội đại biểu phật giáo tỉnh Sóc Trăng lần thứ X nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, chùa Som Rong nói riêng và các chùa phật giáo Nam tông trên địa bàn tỉnh nói chung đã đồng hành cùng tỉnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, chung tay giúp người dân từng bước vượt qua những ngày khó khăn của đại dịch thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện, từ đó, thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết dân tộc. Thượng tọa Lý Đức cũng gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm chúc Tết cổ truyền của đồng bào Khmer./.

Hà Thu (t.h)

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hoi-dong-dan-toc-quoc-hoi-tham-chuc-tet-co-truyen-chol-chnam-thmay-cua-dong-bao-khmer-103033.html