Lãi suất đang hạ nhiệt

Thanh khoản đang quay trở lại hệ thống ngân hàng và lãi suất đang hạ nhiệt.

Lãi suất chào vay bình quân VNIBOR của các ngân hàng thương mại lớn trong nước vào ngày thứ Hai 18-2-2019 ở mức 4,4%/năm cho kỳ hạn qua đêm (giảm 43 điểm so với ngày 11-2), 4,54%/năm cho kỳ hạn một tuần (giảm 36 điểm), và 4,74%/năm cho kỳ hạn một tháng (giảm 36 điểm).

Ngân hàng Nhà nước cho vay 13.796 tỉ đồng qua kênh thị trường mở trong tuần qua, ở mức 4,75%/năm cho kỳ hạn bảy ngày. Đã có 107.524 tỉ đồng của những khoản vay trước đó đến hạn trong tuần, cho thấy đã có khoảng 93.728 tỉ đồng được rút ra khỏi hệ thống ngân hàng.

Sau kỳ nghỉ lễ dài, cặp tỷ giá đô la Mỹ/tiền đồng giao dịch trong biên độ rộng từ 23.195-23.230 đồng/đô la, ảnh hưởng bởi nhu cầu mua bán từ khách hàng trong tuần trước. Ngày đầu tiên của năm mới, cặp tỷ giá mở cửa ở mức 23.220-23.230, tương đương với giá đóng cửa trước Tết. Lực bán bắt đầu xuất hiện đã đẩy giá giao ngay về gần giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.200.

Trong những ngày tiếp theo, tỷ giá đã cố bật tăng trở lại vượt 23.210, tuy nhiên nhu cầu bán lại chặn đà tăng. Vào ngày 18-2, Tổng cục Hải quan công bố thặng dư thương mại 815 triệu đô la Mỹ vào tháng 1, thông tin này trái ngược với ước tính của Tổng cục Thống kê với thâm hụt 800 triệu đô la Mỹ.

(*)Thông tin do HSBC - Việt Nam cung cấp, chỉ mang tính tham khảo.

HSBC(*)

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/285450/lai-suat-dang-ha-nhiet.html