Lãi suất cho vay thế chấp dài hạn ở Mỹ vẫn ở mức thấp kỷ lục

Công ty tài chính thế chấp Freddie Mac của Mỹ ngày 10/12 cho biết lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà có lãi suất cố định trong 30 năm vẫn ở mức 2,71% kể từ tuần trước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: World Finance)

Ảnh minh họa. (Nguồn: World Finance)

Lãi suất cho vay thế chấp dài hạn của Mỹ không thay đổi trong tuần này, tiếp tục ở mức thấp kỷ lục trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Công ty tài chính thế chấp Freddie Mac của Mỹ ngày 10/12 cho biết lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà có lãi suất cố định trong 30 năm vẫn ở mức 2,71% kể từ tuần trước.

Trong khi đó, mức lãi suất này là 3,73% cách đây một năm.

Ngoài ra, Freddie Mac cho hay lãi suất bình quân cho các khoản vay có kỳ hạn 15 năm ở mức 2,26%.

Tỷ lệ lãi suất cho vay mua nhà có xu hướng giảm trong năm nay, thúc đẩy nhu cầu từ những người mua nhà hoặc những người đang tìm cách tái cấp vốn cho các khoản thế chấp hiện có.

Tuy nhiên, doanh số bán nhà đã bị ngừng trệ do tình trạng thiếu nhà có sẵn để mua tiếp tục cản trở những người có nhu cầu mua nhà./.

Hà Quý Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lai-suat-cho-vay-the-chap-dai-han-o-my-van-o-muc-thap-ky-luc/681733.vnp