Lại phát hiện tàu vận chuyển 2.600 lít dầu không rõ nguồn gốc

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra tàu chở dầu trên sông Đồng Nai (Ảnh: Phòng CSGT)

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra tàu chở dầu trên sông Đồng Nai (Ảnh: Phòng CSGT)

(ĐN)- Ngày 26-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ phát hiện 2.600 lít dầu DO được vận chuyển trên sông Đồng Nai nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó,vào khoảng 10 giờ ngày 25-2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) trong lúc đi tuần trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa) đã phát hiện tàu vận chuyển hàng trăm thùng dầu.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác xác định, Trương Thành Tâm (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là người điều khiển phương tiện đã không xuất trình được bất kỳ giấy tờ về nguồn gốc số dầu nói trên.

Trước những dấu hiệu đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số dầu và phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 18-2, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng đã phát hiện bắt giữ một tàu chở khoảng 1.600 lít dầu DO lưu thông trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Ông Phạm Văn Trai (50 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) là người điều khiển đã không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc số dầu nên lực lượng công an đã tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202002/lai-phat-hien-tau-van-chuyen-2600-lit-dau-khong-ro-nguon-goc-2990088/