Lại phát hiện cơ sở bơm nước vào heo trước khi giết mổ

Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bến Tre phối hợp với Cảnh sát môi trường tỉnh Bến Tre đã kiểm tra một cơ sở giết mổ và phát hiện hàng chục con heo đang được bơm nước trước khi giết mổ để mang lên TP.HCM tiêu thụ.

Tại cơ sở giết mổ heo của bà Phạm Thị Thu Thanh ở ấp 3, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm (Bến Tre), cơ quan chức năng bắt quả tang 4 nhân công đang bơm nước vào 38 con heo trên tổng số 98 con chuẩn bị giết mổ và vận chuyển đi tiêu thụ ở TP.Hồ Chí Minh.

4 nhân công có hành vi bơm nước vào heo gồm: Nguyễn Văn Tây, sinh năm 1982; Trần Trường Chinh, sinh năm 1972; Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1975 và Nguyễn Văn Tấn, tất cả đều ngụ tại thành phố Bến Tre. Qua làm việc, cả 4 thanh niên trên đều khai nhận mình làm công ăn lương do bà Thanh thuê.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với 4 nhân công này tổng số tiền 60 triệu đồng do chủ cơ sở đóng phạt thay.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/anh-video-c-87/video-clip-c-153/lai-phat-hien-co-so-bom-nuoc-vao-heo-truoc-khi-giet-mo-77703.html