Lại phát hiện 10 tấn ngà voi, vảy tê tê nhập lậu qua Đà Nẵng

Ngày 5.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết qua kiểm đếm, xác định có đến 10 tấn ngà voi và vẩy tê tê nhập lậu về Cảng Tiên Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng phát hiện ngà voi và vảy tê tê tại cảng Tiên Sa

Trước đó, chiều 4.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, phối hợp Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, Công an TP.Đà Nẵng, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra một container Maersk chứa nhựa tái chế thuộc lô hàng của Công ty TNHH Thiên Trường Sử.

Công ty này do ông Nguyễn Xuân Sử làm giám đốc, địa chỉ đăng ký tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, H.Quỳ Hợp, Nghệ An; theo khai báo là nhựa tái chế, nhập từ Nigeria về Cảng Tiên Sa.

Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, trong quá trình bắt giữ số hàng trên, bộ đội biên phòng TP đã huy động hơn 100 lượt cán bộ chiến sĩ thuộc phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và Trạm Kiểm soát Biên phòng Tiên Sa, phối hợp với các lực lượng.

Sau gần một ngày bảo vệ hiện trường, các lực lượng đã kiểm đếm, phân loại số hàng hóa bị bắt giữ để tiếp tục làm rõ.

Ngà voi và vảy tê tê bị thu giữ

Đây không phải lần đầu ngà voi và vảy tê tê được nhập lậu qua cảng Tiên Sa. Trước đó, từ ngày 13.8 – 26.8.2015, các lực lượng gồm Đội kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc; Đội kiểm soát chống buôn lậu miền Trung; Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan; Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Cảng Đà Nẵng; Cục Phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã phối hợp khám xét 3 lô hàng có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện tổng cộng gần 3,8 tấn ngà voi, 4 tấn vảy tê tê và hơn 120 kg sừng tê giác.

Các lô hàng này do Công ty TNHH Vạn An và Công ty TNHH Hùng Huy Bảo, trụ sở tại TP Đà Nẵng nhập lậu từ Châu Phi, Nigeria và Malaysia về cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Theo Công ước quốc tế, các mặt hàng ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê nằm trong danh mục những động vật hoang dã quý hiếm, cấm xuất nhập khẩu và buôn bán.

Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/lai-phat-hien-10-tan-nga-voi-vay-te-te-nhap-lau-qua-da-nang-98140.html