Lái ô tô lên bán đảo Sơn Trà để...trộm cỏ nhân tạo

Theo hình ảnh camera ghi lại, hai nam thanh niên lái ô tô biển Đà Nẵng lên Bán đảo Sơn Trà để…trộm cỏ nhân tạo.

Chiều 4/9, trên Trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi – Xanh – Sạch – Đẹp” xuất hiện thông tin phản ánh có hai đối tượng lái xe ô tô lên Bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để…trộm cỏ nhân tạo.

Thông tin phản ánh trên Trang Facebook "Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi – Xanh – Sạch – Đẹp".

Theo nội dung phản ánh của Facebook có tên “Hân Tưởng”: “Đã có tiền mua xe ô tô, không hiểu sao các anh lại đi ăn trộm cỏ của người khác mất bao nhiêu công sức lên làm, bao nhiêu giấy phép để được cải tạo bãi???

Các anh không nghĩ những hình ảnh như thế này sẽ lưu lại trong camera của CATP sao? Tài sản bị mất không có gì nhiều, giá trị chắc cũng tầm khoảng gần 100 triệu, chắc cũng đủ để khởi tố các anh rồi ạ!

Nhân đây cũng mong các anh chị hay có tính táy máy, vui lòng đừng lấy trộm đồ người khác, đặc biệt ở cái TP Đà Nẵng này. Các anh không thể thoát được đâu!”.

Bãi cỏ nhân tạo trước khi chưa bị trộm...

...và trưa 4/9, hai đối tượng là nam thanh niên lái ô tô lên để trộm nhiều tấm cỏ nhân tạo. Hình ảnh đã "lọt" vào camera.

Chúng tôi đã liên lạc với chủ nhân Facebook phản ánh thông tin này và được biết đây là bãi cỏ nhân tạo của Câu lạc bộ (CLB) Dù lượn Đà Nẵng.

Theo anh Huân Tưởng, được sự cho phép của ngành chức năng, vào cuối năm 2017, CLB Dù lượn Đà Nẵng đã cải tạo lại bãi bay (làm cỏ nhân tạo) của dù lượn tại khu vực đỉnh Bàn Cờ trên Bán đảo Sơn Trà.

Đến tháng 4/2018 thì đầu tư thêm khoảng 200m2 nữa, kinh phí đầu tư cũng rất lớn vì quãng đường vận chuyển vật liệu xa, khó khăn.

Hình ảnh camera ghi lại các đối tượng trộm cỏ nhân tạo vào giữa trưa nắng gắt.

“Chúng tôi đầu tư bãi cỏ này với mục đích cho mọi người dùng chung, chứ không riêng gì của CLB Dù lượn Đà Nẵng. Lâu nay cũng bị mất số lượng nhỏ rồi, nhưng hôm nay (4/9), khoảng 11 giờ, qua camera thì phát hiện hai đối tượng đi xe ô tô lên lấy trộm cỏ. Số cỏ mất rất nhiều, khoảng hơn một nửa bãi”, anh Huân Tưởng cho hay.

Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Được biết, CLB Dù lượn Đà Nẵng được UBND TP Đà Nẵng cho phép thành lập vào ngày 22/6/2017. CLB Dù lượn Đà Nẵng là tổ chức xã hội, hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND TP phê duyệt, tuân thủ, chịu sự quản lý nhà nước của UBND TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/lai-o-to-len-ban-dao-son-tra-detrom-co-nhan-tao-361786.html