Lại nóng bảo vệ an ninh ngân hàng

Vụ cướp vừa xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Hà Tiên (TP Hà Tiên, Kiên Giang) vào chiều 2-3, như thêm hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm, liều lĩnh của tội phạm cướp ngân hàng, đồng thời cần phải nhìn lại công tác bảo vệ an ninh tại các điểm giao dịch...

Ép em ruột đi cướp

Liên quan đến vụ cướp tài sản tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hà Tiên (tọa lạc tại khu phố 1, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên đã ra quyết định tạm giữ 2 anh em ruột là Trịnh Đình Hào (sinh năm 1999) và Trịnh Đình Phú (sinh năm 2003, cùng ngụ ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên) để tiếp tục làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, trước đó Hào đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 50 viên đạn với số tiền 21 triệu đồng thông qua mạng xã hội. Nhận được súng và đạn, Hào rủ Phú cùng đi nhưng Phú từ chối. Tức giận, Hào liền dùng súng bắn một phát và đe dọa nếu Phú không đi thì sẽ bắn. Vì sợ quá nên Phú nhận lời đi cùng.

Hào kêu Phú chở đến chợ để Hào mua 2 đôi găng tay vải màu đen, 2 đôi giày thể thao, 2 mũ bảo hiểm, 2 mũ vải liền khẩu trang trùm kín đầu, mặt và 1 túi xách rồi kêu Phú chạy xe chở lòng vòng trên các tuyến đường để quan sát. Khi đi ngang Chi nhánh Agribank Hà Tiên thì Hào nảy sinh ý định cướp tài sản nên kêu Phú chở đến đoạn đường vắng để tháo biển số xe, mặc áo khoác, mang găng tay, đội mũ vải kín đầu và thay giày.

Đối tượng Hào và Phú.

Đối tượng Hào và Phú.

Đến khoảng 16h, Hào bảo Phú đậu xe dưới lề đường nổ máy sẵn, sau đó Phú cầm túi xách và dao đi cùng với Hào để dùng súng khống chế nhân viên bảo vệ ngân hàng yêu cầu dẫn vào trong quầy giao dịch. Hào đứng phía cửa ra vào dùng súng bắn lên trần nhà 2 phát đe dọa yêu cầu nhân viên ngân hàng không được chống cự và những người đến giao dịch ra ngoài. Phú cầm theo túi xách và dao nhọn đi vào bên trong quầy giao dịch yêu cầu các nhân viên ngân hàng đang có mặt ngồi xuống gầm bàn rồi đi đến quầy số 5 yêu cầu nhân viên lấy tiền bỏ vào túi xách rồi cùng Hào tẩu thoát.

Lúc này, nhân viên bảo vệ ngân hàng phát hiện sự việc đã chạy ra ngoài đường rút chìa khóa xe máy của Hào và Phú rồi sử dụng súng (loại công cụ hỗ trợ) bắn cảnh cáo nên Hào chĩa súng về phía nhân viên bảo vệ để Phú lấy xe. Do không còn chìa khóa nên Phú vứt dao, để túi đựng tiền xuống vỉa hè và bị nhân viên tín dụng của ngân hàng chạy đến giật túi xách đựng số tiền bị cướp đem vào trong phòng giao dịch. Lúc này, do có nhiều người gần khu vực đó truy hô nên Hào và Phú bỏ chạy bộ thì bị người dân và công an khống chế bắt giữ.

Nhìn lại công tác bảo vệ an ninh tại ngân hàng

Nhìn lại các vụ cướp ngân hàng đã xảy ra, điểm chung là các đối tượng đều manh động, liều lĩnh, hầu hết có hung khí, súng (tự chế hoặc mua) để uy hiếp tính mạng nhân viên ngân hàng và khách hàng. Công tác an ninh ở các ngân hàng bị cướp còn nhiều điểm bất cập, nhân viên bảo vệ năng lực và bản lĩnh chưa cao. Cho dù các ngân hàng đều mua bảo hiểm rủi ro, nếu xảy ra sự cố, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường toàn bộ, song, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, điều này chưa thể làm mọi người yên tâm. Vì thế, mua bảo hiểm rủi ro chưa phải là giải pháp hàng đầu để nâng cao uy tín của ngân hàng trong việc bảo đảm sự an toàn của khách hàng và người lao động.

Có thể thấy, ngân hàng lại là nơi tập trung, lưu trữ nhiều tiền bạc và luôn là mục tiêu “nhìn ngó” của tội phạm. Đối tượng cướp ngân hàng thường nắm bắt được quy luật hoạt động của ngân hàng, nên đã chọn đúng thời điểm các nhân viên kiểm đếm tiền để hành động.

Xem xét về lực lượng bảo vệ, các ngân hàng thường chỉ thuê một vài nhân viên bảo vệ nhiều khi với chức năng... dắt xe là chủ yếu(!) Thực tế, nhiều nhân viên bảo vệ không được đào tạo nghiệp vụ; không có bản lĩnh, hoặc phản ứng không kịp thời trước các tình huống bất ngờ xảy ra nên thường bị động hoặc bất lực trước kẻ cướp. Hầu hết, các quầy giao dịch ngân hàng hiện nay đều lắp đặt hệ thống camera an ninh. Tuy nhiên, khi xảy ra cướp, hệ thống này chỉ có tác dụng trích xuất hình ảnh, truy tìm thủ phạm, cách làm này làm hạn chế hiệu quả của hệ thống camera an ninh.

Hiện trường vụ án.

Cơ quan công an đã khuyến cáo ngành ngân hàng: Để bảo đảm an ninh, an toàn tại các chi nhánh, điểm giao dịch, ngân hàng cần coi trọng các giải pháp: lắp đặt thiết bị, phương tiện hiện đại để giám sát giao dịch, nhân viên bảo vệ phải được đào tạo nghiệp vụ cơ bản, trang bị công cụ hỗ trợ cần thiết. Tại quầy giao dịch, cần lắp đặt hệ thống kính bảo vệ cao quá đầu người và tuân thủ đầy đủ các quy định khác (đã có) về an ninh, trật tự khi vận chuyển tiền và kiểm quỹ... Những khuyến cáo nêu trên là rất thiết thực, cần thực hiện đồng bộ; trong đó, quan trọng nhất là nâng cao chất lượng nhân viên bảo vệ.

Trên thực tế, tại rất nhiều chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng và cả một số cơ quan, công sở, việc tuyển nhân viên bảo vệ còn bị coi nhẹ, việc quản lý, rèn luyện, đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho bảo vệ có phần bị buông lỏng,... Đã xảy ra không ít vụ trộm cướp, chính nhân viên bảo vệ là thủ phạm hoặc tay trong của các băng nhóm. Do đó, các ngân hàng cần rà soát, khắc phục ngay những hạn chế trong công tác bảo vệ. Nếu ngân hàng sử dụng đội ngũ bảo vệ nội bộ, cần thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng thêm để nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ và bản lĩnh đối phó hiệu quả các tình huống. Nếu thuê dịch vụ bảo vệ ngân hàng thì cần ký hợp đồng thuê các công ty bảo vệ chuyên nghiệp có uy tín. Cần thường xuyên tranh thủ sự hỗ trợ của lực lượng Công an, nhất là Cơ quan công an quản lý địa bàn ngân hàng đóng trụ sở.

Mặc khác, công an các đơn vị, địa phương cũng cần thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo vệ an ninh tại các ngân hàng trên địa bàn quản lý.

Trần Lĩnh

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/lai-nong-bao-ve-an-ninh-ngan-hang-633115/