Lại nổ mìn khai thác đá trên đèo Tằng Quái

Hồi 11 giờ trưa nay, 27-9, tại km34 trên đèo Tằng Quái, thuộc Quốc lộ 279 , đoạn thuộc địa phận xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên), lại xảy ra tình trạng nổ mìn, khiến đá lăn tung tóe mặt đường, làm hỏng phòng vệ mềm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Công nhân đang khẩn trương thu dọn hiện trường vụ đá lăn.

Công nhân đang khẩn trương thu dọn hiện trường vụ đá lăn.

NDĐT - Hồi 11 giờ trưa nay, 27-9, tại km34 trên đèo Tằng Quái, thuộc Quốc lộ 279 , đoạn thuộc địa phận xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên), lại xảy ra tình trạng nổ mìn, khiến đá lăn tung tóe mặt đường, làm hỏng phòng vệ mềm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Là người chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Văn Đạt ở thị trấn Mường Ảng cho biết: Khi xe chúng tôi đi gần đến khu vực mỏ đá trên đèo Tằng Quái (thuộc Công ty cổ phần Cao nguyên Hà Giang), thì thấy nhiều tảng đá nặng hàng khối lăn từ trên vách xuống mặt đường quốc lộ 279 và lăn xuống ta luy âm gần đó. Rất nhiều người và phương tiện phải dừng lại chờ máy móc, công nhân Công ty cổ phần Cao nguyên Hà Giang thu dọn hiện trường.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng xác nhận có sự việc trên. Ngay khi nắm thông tin về tình trạng nổ mìn làm đá lăn trên đèo Tằng Quái, huyện đã cử đoàn công tác kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu Công ty Hà Giang dừng ngay nổ mìn khai thác đá, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên tuyến đường.

Được biết, đây không phải lần đầu Công ty cổ phần Cao nguyên Hà Giang nổ mìn làm đá lăn xuống đường. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Ảng đã nhiều lần kiểm tra, phát hiện những sai phạm, của Công ty như: Tự ý thay đổi hiện trạng khu vực chế biến mỏ so với thiết kế đã được phê duyệt; diện tích mặt bằng kho, nhà điều hành và lán trại tăng so với Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh Điện Biên; đắp bờ bao chắn đá lăn vi phạm thuộc hành lang an toàn giao thông quốc lộ 279; Xây dựng đường vào mỏ chưa xin phép đấu nối với đường quốc lộ 279; không có hệ thống biển báo, rào chắn khu vực khai thác, chế biến đá theo quy định; giờ cấm đường quốc lộ 279 để nổ mìn chưa có sự thỏa thuận cho phép của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Trước đó, Công ty này cũng nổ mìn khai thác đá làm khối đá lớn lăn xuống quốc lộ 279. Tỉnh Điện Biên đã lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý. Thế nhưng, đến nay các giải pháp an toàn vẫn chưa được thực hiện; việc khai thác đá trên đỉnh đèo Tằng Quái vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Tin, ảnh: LÊ LAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41708702-lai-no-min-khai-thac-da-tren-deo-tang-quai.html