Lại một hành trình mới

Sau tấm HCV SEA Games lịch sử, thầy trò HLV Park Hang-seo lập tức bắt tay vào chiến dịch mới: Vòng chung kết Giải U.23 châu Á, giải đấu không chỉ mở màn cho năm mới 2020 mà bóng đá Việt Nam còn là đương kim á quân.

Sáng 17-12, U.23 Việt Nam có buổi tập ở Tongyeong, tỉnh Gyeongnam

Sáng 17-12, U.23 Việt Nam có buổi tập ở Tongyeong, tỉnh Gyeongnam

Hôm nay 18-12, U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với Trường đại học Yeungnam và ngày 21-12 gặp Busan Transportation Cooperation, CLB ở Giải hạng ba Hàn Quốc. Không yêu cầu chất lượng “quân xanh”, mục tiêu hàng đầu của HLV Park ở 2 cuộc cọ xát này là thử nghiệm nhân tố mới, lắp ghép đội hình, đặc biệt là sự thay thế cho 3 nhân tố cực kỳ quan trọng ở SEA Games 30 vừa qua: Hùng Dũng, Trọng Hoàng (quá tuổi) và Đoàn Văn Hậu (phải trở lại CLB Heerenveen).

11 cầu thủ bổ sung đều là những cái tên từng được gọi trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30 nên chắc chắn trong đầu ông Park đã có phương án. Nếu Đình Trọng kịp bình phục, cùng với Thành Chung, Tấn Sinh có thể an tâm về hàng phòng ngự 3 người. Ở 2 cánh, bên phải của Trọng Hoàng còn có Hồ Tấn Tài của B.Bình Dương và giờ đây có thêm hậu vệ 19 tuổi Dụng Quang Nho của HAGL có lối chơi khá tương đồng. Bên trái của Văn Hậu, nếu Thanh Thịnh không có phong độ tốt nhất (bị chấn thương trước trận chung kết với Indonesia) sẽ có gương mặt 20 tuổi mới được triệu tập Thiện Đức (B.Bình Dương) thay thế. Ngoài ra, như ở trận chung kết SEA Games vừa qua, Tấn Tài được kéo sang trái cũng chơi khá tròn vai.

Khó nghĩ nhất là khoảng trống mà Hùng Dũng để lại. Trên lý thuyết, U.23 Việt Nam hiện tại có rất nhiều cái tên cho vị trí tiền vệ trung tâm: Việt Hưng, Thái Quý, Hoàng Đức, Tiến Dụng, Đức Chiến, thậm chí cả Quang Hải và thêm Trọng Đại vừa trở lại cùng Bảo Toàn, Hữu Thắng; nhưng không một ai toàn diện, có nhãn quan và vai trò cầm trịch tuyến giữa quan trọng như Hùng Dũng.

Theo lịch trình, vào ngày 22-12, U.23 Việt Nam sẽ trở về TP.Hồ Chí Minh tiếp tục tập luyện và đúng Tết dương lịch 1-1-2020, tức 9 ngày trước trận ra quân gặp U.23 UAE, đội sẽ sang Thái Lan để làm quen với sân bãi, thời tiết. Trong đó sẽ có trận giao hữu với U.23 Bahrain (đối thủ cùng bảng A với chủ nhà Thái Lan) tại Bangkok vào chiều 3-1. 3 ngày sau đó, thầy trò HLV Park sẽ di chuyển đến Buriram, địa điểm thi đấu của bảng C.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/lai-mot-hanh-trinh-moi-2979062/