Lại một chú rể thiệt mạng vì khách bắn súng mừng tiệc cưới ở Ấn Độ

Cảnh sát đang điều tra theo nghi vấn đây là vụ cố ý giết người, dù thói quen nổ súng ăn mừng tại đám cưới vẫn tràn lan bất chấp lệnh cấm.

Chú rể ôm ngực trước khi gục xuống vì trúng đạn - Ảnh chụp từ clip

Tờ The Times of India đưa tin cảnh sát bang Uttar Pradesh vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc nổ súng ăn mừng tại một tiệc cưới và viên đạn lạc đã giết chết chú rể.

Vụ việc xảy ra vào ngày 29.4 khi chú rể Sunil Verma (25 tuổi) bị chính bạn của mình là Ram Chandra vô tình bắn trúng ngực trong lúc đang tiến hành nghi thức lễ cưới theo đạo Hindu.

Hình ảnh cho thấy Chandra mặc áo cam đã nổ súng và Verma ôm lấy ngực trước khi gục xuống. Nghi phạm bỏ trốn và bị bắt sau đó 2 ngày tại một thị trấn gần đó.

“Hắn ta đã thú nhận việc nổ súng nhưng vụ việc vẫn phải tiếp tục được điều tra” AFP dẫn lời nhân viên điều tra Ghanshyam Chaurasia thuộc quận Lakhimpur Kheri ở Uttar Pradesh cho biết.

Các nhân viên điều tra hiện đang xem xét đoạn phim để xác định liệu nghi phạm có cố ý nổ súng hay không.

Mặc dù luật pháp Ấn Độ cấm nổ súng ăn mừng tại tiệc cưới nhưng thực trạng trên vẫn diễn ra tràn lan ở khắp quốc gia này.

Vào ngày 17.2, chú rể Amit Rastogi (28 tuổi) trúng đạn trong tiệc cưới tại bang Uttar Pradesh. Cũng tại bang này 2 ngày trước đó, một bé trai 14 tuổi đã trúng đạn tử vong tại tiệc cưới.

Đoạn phim chú rể bị trúng đạn trong đám cưới ở Ấn Độ (Hình ảnh mang tính chất bạo lực, cân nhắc trước khi xem):

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lai-mot-chu-re-thiet-mang-vi-khach-ban-sung-mung-tiec-cuoi-o-an-do-958504.html