Lại lùi thời hạn kết thúc mùa bóng 2018

Do quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nên một lần nữa lịch đấu cuối mùa bóng quốc nội 2018 lùi lại. Theo đó 7 trận đấu của vòng 26 - vòng đấu cuối cùng của V.League 2018, thay vì diễn ra vào chiều nay 6-10 sẽ dời lại 2 ngày, vào thứ hai 8-10.

Vòng đấu cuối cùng V.League 2018 sẽ được điều chỉnh sang ngày 8-10.

Do thay đổi lịch thi đấu V.League nên lần thứ 3 VPF phải điều chỉnh thời gian thi đấu trận bán kết lượt về Cúp QG giữa B.Bình Dương và Hà Nội. Thay vì diễn ra vào ngày 9-10, trận đấu cũng diễn ra muộn hơn 2 ngày vào 11-10.

Từ mùa giải 2016, để tăng tính hấp dẫn và công bằng nên chung kết Cúp QG áp dụng thể thức thi đấu 2 lượt sân nhà, sân đối phương. Năm nay theo kế hoạch ban đầu, đội thắng trong cặp bán kết B.Bình Dương – Hà Nội sẽ là chủ nhà của trận chung kết lượt đi vào ngày 12-10 và trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 15-10 trên sân Thanh Hóa. Tuy nhiên, do 2 lần phải lùi lịch đấu, ngày 8-10 mới kết thúc V.League và ngày 16-10, đội tuyển Việt Nam (trong đó chắc chắn có các cầu thủ của 2 đội vào chung kết Cúp QG) phải lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2018, nên VPF buộc phải thay đổi điều lệ, chỉ tổ chức trận chung kết một lượt duy nhất vào ngày 15-10 trên sân trung lập (sẽ được quyết định sau khi biết đội nào giữa B.Bình Dương và Hà Nội vào chung kết).

VPF cũng đã thống nhất các tiêu chí bình chọn cho các giải thưởng của V.League 2018. Để đảm bảo khách quan, minh bạch và có tính thuyết phục, ứng với mỗi giải thưởng sẽ có các đề cử kèm theo, các CLB và thành viên Ban điều hành giải sẽ tiến hành bỏ phiếu bình chọn, chấm điểm cho các đề cử. Các cá nhân, tập thể đoạt giải sẽ được vinh danh tại chương trình gala trao giải các giải bóng đá chuyên nghiệp 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội (Nhà văn hóa học sinh - sinh viên) vào 17 giờ ngày 16-10.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201810/lai-lui-thoi-han-ket-thuc-mua-bong-2018-2914092/