Lãi lao dốc 84%, Trung Nam Group gánh dư nợ trái phiếu hơn 24.000 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) công bố tình hình kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất lao dốc 84% về còn 254,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Trung Nam ghi nhận vốn chủ sở hữu giảm nhẹ xuống mức 27.914 tỷ đồng. Tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Trung Nam giảm từ mức 5,85% của năm trước xuống còn 0,91%.

Trong khi đó hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 2,31 lần lên 2,44 lần, tương ứng 67.866 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu trên vốn 0,87 lần, tương ứng 24.285 tỷ đồng.

 Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 của Trung Nam

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 của Trung Nam

Xây dựng Trung Nam có các lĩnh vực kinh doanh chính là năng lượng, hạ tầng, xây dựng, bất động sản và công nghiệp điện tử.

Trong đó, riêng Năng lượng Tái tạo Trung Nam lại ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2022 gấp 3,6 lần cùng kỳ với 280,5 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu lên tới 9.270 tỷ đồng.

Dự án án của Trung Nam Group

Trước đó, hồi tháng 10/2022, khi nhà đầu tư băn khoăn về việc Trung Nam Group tăng vốn thần tốc cũng như dư nợ trái phiếu lớn, Chủ tịch Nguyễn Tâm Thịnh cho biết, ngành năng lượng có giá fit, giá fit chỉ được hưởng trước một số thời điểm nhất định. Ví dụ điện mặt trời đến 30/6/2019 vào một đợt và một đợt 30/12/2020; điện gió là 30/10/2021. Do đó để có nguồn lực triển khai cần tăng vốn.

Theo ông Thịnh, Trung Nam Group đầu tư 1.700 MW, tổng mức đầu tư 55.000 tỷ, phát hành trái phiếu 27.000 tỷ so với tổng mức đầu tư 55.000 tỷ là không vấn đề gì.

"Chị Hương - Chủ tịch VNDirect khi đi kiểm tra dự án cũng biết chúng tôi đã lắp đặt thiết bị rồi mới giải ngân ngân hàng, vốn tự có đã giải ngân trước. Mọi người nói ông Thịnh bị bắt rồi, nhưng tôi ngồi đây tôi thu tiền chứ. Doanh thu của tôi một năm hơn 8.000 tỷ, trả lãi trái phiếu 2.800 tỷ không là vấn đề gì với chúng tôi.

Tôi bán điện tôi trả cho nhà đầu tư. Tôi dám nói bằng danh dự trái phiếu của tôi tôi muốn trả trước hạn, tối qua tôi đàm với ngân hàng trả trước hạn, ngân hàng bắt cộng thêm 2% lãi suất trả trước tôi rất đau đầu với việc trả trước hạn", ông Thịnh nhấn mạnh.

"Chúng tôi phát hành trái phiếu ra là đi vào dự án. Nhiều khi phát hành chúng tôi trả luôn cho nhà thầu sản xuất thiết bị nước ngoài luôn vì làm xong thì mới phát hành trái phiếu. Quy mô của mảng năng lượng Trung Nam, tới đây sẽ có báo cáo đánh giá của đơn vị quốc tế định giá 3,5 tỷ USD", Chủ tịch Trung Nam Group khẳng định.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/lai-lao-doc-84-trung-nam-group-ganh-du-no-trai-phieu-hon-24000-ty-dong-173973.html