Lại khổ vì đồng phục

Dù Bộ cũng như sở GD-ĐT nhiều địa phương có những quy định rõ ràng về đồng phục học sinh - sinh viên nhằm giảm áp lực cho phụ huynh vào năm học mới, nhưng ngay những ngày tựu trường, đã có nhiều phản ảnh từ phụ huynh về quy định đồng phục ở các trường.

Dù Bộ cũng như sở GD-ĐT nhiều địa phương có những quy định rõ ràng về đồng phục học sinh - sinh viên nhằm giảm áp lực cho phụ huynh vào năm học mới, nhưng ngay những ngày tựu trường, đã có nhiều phản ảnh từ phụ huynh về quy định đồng phục ở các trường.

Cứ đến năm học mới, phụ huynh lại gặp khó khăn vì những quy định không đáng có về đồng phục của nhiều trường - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tại TP.HCM, bên cạnh các trường chỉ quy định đồng phục đơn giản, dễ mua/may thì cũng có những trường định ra nhiều điều kiện gây không ít khó khăn cho học sinh (HS), phụ huynh.

Phải mua cặp táp của trường

Nhiều phụ huynh Trường THCS Colette phản ánh, trong ngày tập trung HS cho năm học mới (sáng 9.8), nhiều HS mặc đồng phục thể dục (thay vì đồng phục thường ngày) nên bị giám thị không cho vào. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Kim Giang, Hiệu trưởng nhà trường, thừa nhận có xảy ra việc này. “Nhưng chúng tôi đã chấn chỉnh tình trạng này ngay trong sáng hôm đó. Giám thị làm như vậy là sai”, ông Giang nói.

Nhiều phụ huynh cũng phản ánh, HS phải mang cặp táp đồng phục có tên trường (do nhà trường phát hành với giá bán 200.000 đồng/cái). Ngoài ra, bìa bao tập cũng phải mua tại trường với giá 50.000 đồng/30 tờ. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trường này đã thực hiện “đồng phục cặp táp” trong 2 năm nay. Nói về vấn đề này, ông Giang cho biết: “Chúng tôi tổ chức đồng phục cặp táp cho HS theo dạng cuốn chiếu, dần sau này đi vào nền nếp. Về giày thì HS đi giày ba ta trắng cho đẹp”.

Hạn chế thay đổi

Trường tiểu học Lương Định Của (Q.3) tổ chức bán đồng phục cho HS từ giữa tháng 7. Theo đó, giá mỗi bộ đồng phục cho cả nam và nữ vào khoảng 180.000 đồng/bộ. Trường này có 2 bộ đồng phục chính, gồm: thể dục và đồng phục theo quy định của trường (áo xanh nhạt, quần xanh đậm), mặc trong các ngày còn lại. Ông Từ Quốc Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chúng tôi giữ mẫu mã, màu sắc như mọi năm. Nếu phụ huynh không đặt mua tại trường thì có thể chọn vải phù hợp với màu sắc mà trường quy định để may cho con em mình, hoặc có thể sử dụng đồng phục cũ”.

Phòng Giáo dục Q.5 và Q.11 có những quy định hết sức gắt gao để hạn chế các trường đưa ra điều kiện vô lý về đồng phục. Năm nay Q.11 không thay đổi đồng phục trong năm học mới. Đồng thời nghiêm cấm chuyện trường bắt buộc HS phải theo đồng phục: bìa bao, giấy tập, cặp xách…

Bà Võ Ngọc Thu, Trưởng phòng Giáo dục Q.5, khẳng định: “Tất cả các trường tiểu học và THCS trên địa bàn quận sẽ giữ đồng phục cũ, không thay đổi. Ngoại trừ các trường Bàu Sen, Chính Nghĩa có đồng phục riêng từ nhiều năm nay nên sẽ giữ nét truyền thống như vậy. Các trường còn lại quy định HS áo trắng, quần/váy xanh”.

Hầu hết các trường ở huyện Cần Giờ đều chỉ yêu cầu HS đồng phục áo trắng quần xanh. Theo ông Ngô Tấn Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT An Nghĩa, đồng phục này là duy nhất và mặc suốt tuần.

Sẽ lấy ý kiến phụ huynh

Cũng liên quan đến vấn đề đồng phục, nhiều phụ huynh Trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3 phản ánh, nhà trường yêu cầu HS mang giày ba ta trong suốt buổi học, khiến học sinh không thoải mái. Ông Đoàn Hữu Khánh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết: “Nhiều năm trước trường đã làm việc này rồi (ông Khánh mới về làm hiệu trưởng trường này trong năm học này - PV). Tuy nhiên, đến khi vào học bán trú (bắt đầu học chính khóa - PV) thì HS sẽ để giày ở ngoài, không mang vào trong phòng ngủ. Đến mùa mưa, HS có thể mang giày sandal cũng được, chứ không nhất thiết phải mang giày suốt. Sắp tới chúng tôi cũng sẽ họp để lấy ý kiến của phụ huynh xung quanh chuyện này”.

Không bắt buộc phải mua đồng phục mỗi đầu năm học

Sở GD-ĐT có công văn quy định đồng phục phải được thiết kế giản dị, phù hợp lứa tuổi HS và được hội đồng nhà trường, cha mẹ HS đồng thuận, dễ tìm mua hoặc may, chất liệu bền và giá không cao hơn giá thị trường. Không bắt buộc HS phải mua đồng phục mỗi đầu năm học. Không được để xảy ra tình trạng HS vì chưa kịp mua hoặc may đồng phục mà không thể đến trường vào đầu năm học. Khuyến khích các trường thống nhất về kiểu dáng, màu sắc để phụ huynh tự chủ động đi may cho thuận tiện.

B.Thanh (ghi)

Minh Luân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/lai-kho-vi-dong-phuc-445616.html