Lại gặp nạn giống các lần trước, điều gì đang xảy ra với phi đội Su-34 của Nga?

Những vụ tai nạn cùng lý do xảy đến với các máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 Fullback thực sự trở thành một nỗi ám ảnh cho người Nga.

Ngày 31-7-2018, một máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 Fullback với biệt danh "Thú mỏ vịt" của Không quân Nga đã gặp phải một tai nạn.

Máy bay bị trượt khỏi đường băng khi đang tiến hành hạ cánh trong đêm tại căn cứ không quân Khurba ở Khabarovsk Krai, lý do được xác định là dù hãm đã không hoạt động.

Sự cố trên xảy ra từ hôm thứ ba, tuy nhiên phải đến hôm sau, ngày 1/8 thì tin tức này mới chính thức được hãng thông tấn TASS đăng tải.

Dịch vụ báo chí của Quân khu phía Đông cho biết, tại sân bay Khurba thuộc vùng Khabarovsk Krai, một máy bay tiêm kích - bom Su-34 đã gặp sự cố khi hạ cánh.

Tuy nhiên rất may là không có ai bị thương và chiếc chiến đấu cơ Su-34 Fullback này cũng không gặp phải hỏng hóc nào đáng kể.

Các vụ tai nạn do máy bay bị trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh đang dần trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với Không quân Nga.

Hồi tháng 9-2017, đã xảy ra sự cố tương tự đối với chiếc máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 số hiệu RF-94233 "Đỏ", gặp nạn tại sân bay Shaykovska với cùng lý do như trên khi tham dự cuộc tập trận Zapad 2017 giữa Nga và Belarus.

Tuy không có thương vong về người nhưng máy bay đã bị hư hỏng nặng nề đến mức gần như không thể nào khôi phục hoạt động.

Trước đó vào tháng 6/2017, một chiếc máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 khác của Không quân Nga đã bị lật ngửa trong khi hạ cánh tại một căn cứ quân sự ở miền Tây nước này, cách biên giới Ukraine chỉ vài km.

Nguyên nhân sau đó cũng được xác định là do dù hãm gặp sự cố và phi công thực hiện thao tác hạ cánh không chính xác cho lắm.

Sự cố khiến chiếc chiến đấu cơ này hư hại khá nặng nề, nhưng rất may là sau đó không lâu nó đã được quay lại nhà máy để sửa chữa và đã quay lại hoạt động.

Có lẽ sắp tới Không quân và Không quân Hải quân Nga sẽ phải tăng cường huấn luyện, hoặc bổ sung khí tài mới có tác dụng hỗ trợ hạ cánh cho tất cả các máy bay chiến đấu của mình để tránh lặp lại những sự cố tương tự.

Đây là điều cực kỳ cần thiết vì những vụ tai nạn trên lại xảy đến với các dòng máy bay có số lượng trang bị hiện còn ở mức khá ít ỏi trong biên chế lực lượng vũ trang Nga.

Đồng thời nếu không nhanh chóng khắc phục hiện tượng trên sẽ gây ra sự lo ngại đối với triển vọng xuất khẩu của dòng máy bay ném bom tiền tuyến đặc biệt này.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-lai-gap-nan-giong-cac-lan-truoc-dieu-gi-dang-xay-ra-voi-phi-doi-su34-cua-nga/777107.antd