Lại được tặng sách quý

Sáng 7/9, ngày nghỉ cuối tuần, tranh thủ đến thăm đồng hương, đồng môn Sử khóa 13 (1968 - 1972) Đại học Tổng hợp HN, liền được chính tác giả PGS TS Cao Văn Liên tặng 2 quyển sách đều do NXB Thanh Niên ấn hành.

Lưu bút của PGS TS Cao Văn Liên tặng sách cho Vũ Xuân Bân.

1/ "Cổ Loa thành Thất thủ" (Tiểu thuyết Lịch sử) xuất bản năm 2019, khổ sách 13x 20,5 Cm, dày 108 trang.

2/ Quyển "Sử Thi Đại Việt" khổ 14,5 x 20 Cm, dày 202 trang xuất bản năm 2017.

Thật quý trọng, đáng nể ở tuổi 70 nhưng bút lực của đồng hương, đồng môn Cao Văn Liên vẫn sung sức, sau "Cổ Loa thành Thất thủ" sẽ còn viết tiếp 5 tiểu thuyết lịch sử nữa.

Tôi đã tranh thủ đọc lướt nhanh "Cổ Loa thành Thất thủ" khá hấp dẫn. Đúng như tác giả bày tỏ mong muốn nếu cấp có thẩm quyền đọc "Cổ Loa thành Thất thủ" sẽ góp phần nâng cao cảnh giác, bảo vệ chủ quyền đất nước qua hội thoại giữa An Dương Vương và tướng quân Cao Lỗ.

Đọc "Cổ Loa thành Thất thủ", hẳn mọi người nhớ tới 4 câu thơ trong bài thơ Tâm Sự của Tố Hữu:

... Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...

Về Quyển "Sử Thi Đại Việt" với hơn 3.800 câu thơ là thành công rất đáng khâm phục đối với PGS TS Cao Văn Liên.

Đã có một số người viết sử bằng thơ nhưng có lẽ thành công hơn cả vẫn là "Sử Thi Đại Việt" của PGS TS Cao Văn Liên. Quyển sách này gồm 2 phần: Phần I: Sử thi Đại Việt viết từ thời Văn Lang - Đại Việt đến năm 1802; Phần II: Sử thi Việt Nam viết lịch sử từ năm 1802 cho đến năm 2016.

Sử thi là một thể loại khó, đòi hỏi tác giả vừa biết làm thơ lại phải am hiểu lịch sử một cách hệ thống và sâu sắc. Khác với các tác giả khác viết sử bằng thơ không được học sử bài bản nhưng đối với PGS TS Cao Văn Liên đều đáp ứng được các tiêu chí đó.

Bác Hồ khi sinh thời đã có lời căn dặn quan trọng:
Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Tin chắc rằng tác phẩm "Sử Thi Đại Việt" góp phần thực hiện lời căn dặn nói trên của Bác Hồ, sẽ được mọi người mến mộ tìm đọc "Sử Thi Đại Việt".

Còn nhớ, ngày 25/10/2018, tôi đã được PGS TS Cao Văn Liên tặng sách "Thủy hải chiến Việt Nam" cũng do NXB Thanh niên ấn hành 2017, khổ sách 16 x 24 Cm, sách dày 308 trang.

Vũ Xuân Bân

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/lai-duoc-tang-sach-quy-71632