Lại động đất ở Điện Biên

Vị trí tâm chấn được xác định tại khu vực giáp ranh giữa xã Sa Dung và Na Son (huyện Điện Biên Đông). Dư chấn kéo dài khoảng 3 - 4 giây.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, 17h49'28.8" (giờ Hà Nội) tức 10h49'28.8" (giờ GMT), hôm nay, 21/5, một trận động đất có độ lớn 4.0 ritches xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.374 vĩ độ Bắc, 103.318 độ kinh Đông), khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trạm Quan sát động đất thuộc Viện Vật lý địa cầu tại TP Điện Biên Phủ cho biết thêm, vị trí tâm chấn được xác định tại khu vực giáp ranh giữa xã Sa Dung và Na Son (huyện Điện Biên Đông). Dư chấn kéo dài khoảng 3 - 4 giây. Đây là vị trí nằm trên dải đứt gãy Sông Mã - Sơn La, cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ khoảng hơn 30km.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, 23h37'30'' (giờ Hà Nội) ngày 16/5, cũng tại tỉnh Điện Biên xảy ra động đất mạnh 3,2 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 15,7 km, khu vực xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Dư chấn động đất kéo dài 3 - 4 giây nên nhiều người dân trên địa bàn huyện Mường Nhé đã cảm nhận rõ sự rung lắc của đồ đạc trong nhà.

M. Trường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/lai-dong-dat-o-dien-bien-453524.html