Lại 'đối mặt' Mỹ-Trung: hé lộ kỳ vọng thực sự của TT Trump

Người đứng đầu nước Mỹ nghĩ gì về đàm phán thương mại chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ tháng Sáu?

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm thứ Hai (20/8), Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không kỳ vọng nhiều vào tiến triển của các cuộc thảo luận thương mại với Trung Quốc trong tuần này tại Washington.

Theo ông Trump, ông không có “khung thời gian” cho việc kết thúc xung đột thương mại với Trung Quốc.

Tuy nhiên, người đứng đầu nước Mỹ cũng nhấn mạnh: “Tôi thích họ [Trung Quốc]”.

Vào lúc Thứ Năm (23/8), mức thuế bổ sung của Mỹ lên 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc; cũng như các mức thuế trả đũa từ Bắc Kinh lên giá trị hàng hóa tương tự nhập khẩu từ Mỹ - sẽ chính thức có hiệu lực.

Trong tuần này, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng sẽ nghe trình bày đề xuất áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc tiếp theo.

Tổng thống Trump cho biết, các nhà thương thảo Trung Quốc sẽ sớm tới Washington; nhưng ông không “kỳ vọng nhiều” vào các cuộc thảo luận cấp trung như vậy.

Ông chia sẻ, vấn đề giải quyết bất đồng thương mại giữa hai bên sẽ “cần thời gian bởi vì Trung Quốc đã làm quá tốt trong thời gian dài, và họ đã bị chiều hư. Trung Quốc đã làm ăn với những người không biết rõ họ đang làm gì; từ đó đẩy nước Mỹ vào vị trí như hiện tại”.

Người đứng đầu nước Mỹ cũng cáo buộc Bắc Kinh đã thao túng đồng Nhân dân tệ để bù lại tổn thất do phải trả thuế cho Washington…

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh: Vanity Fair)

Các cuộc gặp gỡ, dự kiến diễn ra vào thứ Tư và thứ Năm tuần này tại Washington, sẽ là cuộc thảo luận thương mại chính thức đầu tiên giữa Trung Quốc và Mỹ kể từ tháng Sáu, khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross gặp gỡ cố vấn kinh tế Trung Quốc Lưu Hạc tại Bắc Kinh.

Kể từ đó, căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã không ngừng leo thang với những đòn trả đũa lẫn nhau. Thậm chí, ông Trump còn đe dọa sẽ áp thuế lên tất cả hơn 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ.

Các mức thuế bổ sung là một phần trong các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm ép Trung Quốc có những thay đổi quan trọng trong chính sách kinh tế của nước này, như tăng cường tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, chấm dứt trợ giá công nghiệp và mở cửa thị trường cho các đối thủ nước ngoài…

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/lai-doi-mat-mytrung-he-lo-ky-vong-thuc-su-cua-tt-trump-358545.html