Lai dắt tàu gặp nạn và 48 thuyền viên vào bờ an toàn

Sáng 18/4, Thượng tá Nguyễn Văn Mỹ, Hải đội trưởng Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam cho biết, vừa lai dắt thành công một tàu câu mực và 48 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Tàu BP43-1101 lai dắt tàu QNa 90749TS gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Theo Thượng tá Mỹ, vào khoảng 16h, ngày 17/4, nhận lệnh điều động của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. Hải đội 2 đã điều tàu Tàu BP 43-1101 cùng 9 cán bộ xuất bến tiến hành cứu hộ tàu QNa 90749TS, công suất 750CV, hành nghề câu mực, do ngư dân Huỳnh Quốc Việt (41 tuổi), làm thuyền trưởng, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và trên tàu 47 thuyền viên đang trên đường vào bờ, nhưng gặp do sóng to, gió lớn tàu bị chết máy và trôi dạt (Cách cửa An Hòa hướng Đông Bắc Đảo lý Sơn, trên 20 hải lý về phía Đông).

Lãnh đạo Hải đội 2 bắt tay thăm hỏi các thuyền viên trên tàu gặp nạn.

Sau hơn 3 giờ tổ chức tìm kiếm, tàu BP43-1101 đã nhận được tín hiệu và tiếp cận, chuyển dây và tiến hành lai dắt tại tọa độ 150.24”.00E; 1080.55”366N. Do thời tiết gió mạnh, sóng lớn nên Tàu Hải đội 2 đã lai dắt tàu bị nạn về Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) lúc 22 giờ, cùng ngày.

Đến 8h, ngày 18/4, tàu Hải đội 2 đã đưa 48 thuyền viên và phương tiện bị nạn đã cập cảng Kỳ Hà (Núi Thành) an toàn.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/moi-truong/lai-dat-tau-gap-nan-va-48-thuyen-vien-vao-bo-an-toan-tintuc401320