Lai dắt tàu cá gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa vào bờ

Lúc 5 giờ ngày 3-4, tàu cá QNg 92363 TS do ông Võ Thành (ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân bị sự cố hỏng máy khi đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa đã được 1 tàu cá ở cùng địa phương lai dắt an toàn về đến vùng biển xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi.

Tàu cá QNg 92363 TS và 7 ngư dân được 1 tàu cá khác lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Văn Tánh

Tàu cá QNg 92363 TS và 7 ngư dân được 1 tàu cá khác lai dắt vào bờ an toàn. Ảnh: Văn Tánh

Ông Võ Thành cho biết, lúc 12 giờ ngày 31-3, khi đang hành nghề tại tọa độ 15o53’N-112o26’E, cách đảo Bông Bay khoảng 8 hải lý về hướng Nam thì tàu cá của ông bị hỏng máy. Mặc dù nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không thành công, nên ông đã liên lạc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Cùng lúc đó, ông kêu gọi các phương tiện trong cùng tổ đội đoàn kết đang hoạt động trên cùng ngư trường đến ứng cứu.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, nhận được tín hiệu kêu cứu, tàu cá QNg 92781 TS do ông Đặng Hừng (ở cùng địa phương) làm thuyền trưởng, đến tiếp cận và tổ chức cứu kéo. Sau hơn 3 ngày lai dắt, tàu bị nạn và ngư dân đã được đưa bờ an toàn.

Các ngư dân sắp xếp dây neo sau khi được đưa vào bờ. Ảnh: Văn Tánh

Được biết, tàu cá QNg 92363 TS công suất 400CV, trên tàu có 7 lao động, xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (BĐBP Quảng Ngãi) ngày 29-3, hành nghề lưới rê ở vùng biển Hoàng Sa.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/lai-dat-tau-ca-gap-nan-tren-vung-bien-hoang-sa-vao-bo/