Lai dắt tàu cá cùng 10 ngư dân vào bờ an toàn

Tàu cá BTh 99987 TS bị hỏng máy, cùng 10 ngư dân bị trôi dạt trên biển đã được lai dắt vào bờ an toàn.

Các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn - Ảnh: Nguyễn Long

Ngày 30.10, tàu SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa 10 ngư dân trên tàu cá BTh 99987 TS vào bờ tại TP.Vũng Tàu bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tàu SAR 413 lai dắt tàu cá BTH 99987 TS vào bờ - Ảnh: Nguyễn Long

Các ngư dân cho biết ngày 27.10, khi tàu cá BTh 99987 TS do ông Võ Văn Bộ (42 tuổi, ngụ TX.La Gi, Bình Thuận) làm thuyền trưởng đang hành nghề khai thác hải sản trên khu vực Đông Bắc của vùng biển Côn Đảo, cách Vũng Tàu khoảng 81 hải lý về hướng Đông Nam thì tàu bị hỏng máy.

Lúc này trên tàu cá có 10 ngư dân. Các ngư dân đã khắc phục được sự cố và tiếp tục hành trình để về bờ nhưng đi được một lúc thì máy tàu tiếp tục bị hỏng, không sửa được.

“Do khu vực tàu cá bị nạn gió cấp 7 - 8, sóng biển cao 2 - 3 m rất nguy hiểm cho tính mạng các ngư dân trên tàu nên ai cũng lo lắng”, thuyền trưởng tàu cá BTh 99987 TS cho biết.

Đến khoảng 21 giờ 15 ngày 28.10, thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc được với gia đình và yêu cầu thông báo cứu nạn tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam để yêu cầu hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được thôn tin cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thông báo đến Trung tâm 3 điều động tàu chuyên dụng SAR 413 khẩn trương cơ động ra hiện trường cứu nạn.

Đến khoảng 6 giờ 5 ngày 29.10, tàu SAR 413 đã đến được vị trí tàu cá bị nạn.

Các nhân viên cứu nạn tiến hành kiểm tra, sửa chữa máy chính của tàu cá và tiến hành chăm sóc động viên các ngư dân, sau đó lai dắt tàu BTh 99987 TS cùng 10 ngư dân vào bờ an toàn.

Nguyễn Long

Nguyễn Long - Quang Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lai-dat-tau-ca-cung-10-ngu-dan-vao-bo-an-toan-895041.html