Lai dắt tàu bị hỏng về bờ an toàn

Chiều 27-7, tàu ngư dân bị hỏng máy chính trên biển đã được phương tiện của ngư dân cứu hộ lai dắt vào bờ an toàn.

Thuyền trưởng tàu bị nạn phấn khởi khi được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Lê Thạch

Thuyền trưởng tàu bị nạn phấn khởi khi được ứng cứu kịp thời. Ảnh: Lê Thạch

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 25-7, tàu mang biển kiểm soát NA-90743-TS, do ông Nguyễn Văn Lý (sinh năm 1979, thường trú tại thôn Sơn Hải, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, cùng đi trên tàu có 10 thuyền viên, đang hoạt động khai thác thủy sản, bị hỏng máy chính, trôi dạt tự do trên biển (cách Cửa Hội, Nghệ An khoảng 120 hải lý).

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, BĐBP Nghệ An đã thông báo cho các đơn vị phối hợp hiệp đồng, cũng như các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu bị nạn để kịp thời ứng cứu.

Lúc 17 giờ 15 phút ngày 26-7, đơn vị đã liên hệ được tàu TB-96869-TS do anh Nguyễn Công Lưu (sinh năm 1973, thường trú tại thôn Sơn Hải, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng ứng cứu tàu bị nạn vào bờ. Đến 20 giờ 22 phút ngày 26-7, tàu TB-96869-TS đã cập mạn được tàu NA-90743-TS bị nạn và tổ chức lai dắt về cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu vào lúc 15 giờ ngày 27-7.

Ngay sau khi tàu vào cảng Lạch Quèn, cán bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã thăm hỏi sức khỏe các thuyền viên, động viên các thuyền viên nhanh chóng khắc phục sự cố, tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Lê Thạch

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lai-dat-tau-bi-hong-ve-bo-an-toan-post431286.html