Lại đánh bom liều chết tại Afghanistan, gần 50 người thương vong

Một vụ đánh bom xe xảy ra tại tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan sáng 29-11 khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Tất cả nạn nhân đều là các nhân viên an ninh. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Afghanistan trong những tháng gần đây.

Một vụ đánh bom xe xảy ra tại tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan sáng 29-11 khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Tất cả nạn nhân đều là các nhân viên an ninh. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất ở Afghanistan trong những tháng gần đây.

Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tại hiện trường vụ đánh bom ở Ghazni. Ảnh: AFP

Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tại hiện trường vụ đánh bom ở Ghazni. Ảnh: AFP

Giới chức địa phương cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết, sau đó đấu súng bên ngoài một doanh trại quân đội thuộc Các lực lượng Cảnh sát bảo vệ công cộng tại thủ phủ Ghazni của tỉnh cùng tên. Các sĩ quan cảnh sát trong doanh trại đã đáp trả các đối tượng tấn công. Trong khi đó, theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Tariq Arian, kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ chiếc xe chở đầy chất nổ vào khoảng 7 giờ 37 sáng (theo giờ địa phương) 29-11, nhưng ông không cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu. Hiện chưa rõ nhóm nào thực hiện vụ tấn công trên. Tuy nhiên, giới chức địa phương cho rằng phiến quân Taliban đứng sau vụ việc này. Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid khi được phóng viên Reuters liên hệ đã không xác nhận hay bác bỏ việc nhóm phiến quân này tiến hành vụ tấn công mới nói trên.

Cũng trong ngày 29-11, một vụ đánh bom xe cũng đã xảy ra ở tỉnh Zabul ở miền Đông nhằm vào một quan chức hàng đầu của tỉnh này, làm ít nhất một người chết và 23 người bị thương. Ông Haji Ata Jan Haqbayan, người đứng đầu Hội đồng tỉnh Zabul, đã bị thương nhẹ.

T.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_235221_lai-danh-bom-lieu-chet-tai-afghanistan-gan-50-nguo.aspx