Lại chuyện lạ ở Samco: Đề nghị bổ nhiệm lại lãnh đạo đã để xảy sai phạm lớn

Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh những chuyện hết sức lạ sau thanh tra sai phạm ở Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (Samco) như việc nhiều sở ngành ngó lơ chỉ đạo của UBD TP; lãnh đạo Samco đồng loạt nhận trách nhiệm nhưng lại không nhận kỷ luật… Nhưng chuyện lạ chưa hết khi mới đây Samco gửi văn bản tới Thành ủy, UBND TPHCM đề nghị bổ nhiệm lại lãnh đạo để xảy ra sai phạm…

Nhà máy sản xuất ô tô SCV bị thua lỗ nặng chỉ sau 2,5 năm đi vào hoạt động

Để sai phạm vẫn đề xuất tái “giữ ghế”

Tìm hiểu của chúng tôi, ngày 13.11.2018, Samco đã có văn bản số 976 gửi UBND TPHCM và Sở Nội vụ về tình hình quản lý điều hành. Theo đó, Samco đã khiến dư luận “bật ngửa” khi thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Samco và ông Trần Quốc Toản - Tổng giám đốc Samco đã hết thời hạn giữ chức vụ từ ngày 8.11.2018, sau nhiệm kỳ 5 năm.

Nên Ban thường vụ Đảng ủy Samco đã tiến hành quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với ông Nguyễn Hồng Anh và chức Tổng giám đốc với ông Trần Quốc Toản.

Samco đề xuất thành phố tái bổ nhiệm 2 lãnh đạo đã để xảy ra nhiều sai phạm theo kết luận thanh tra.

Sau đó, Samco gửi báo cáo đề nghị Thành ủy, UBND TPHCM xem xét phê duyệt việc bổ nhiệm trên, bởi hai người này là cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý.

Điều đáng nói, ông Anh và ông Toản được bổ nhiệm chức vụ trên, nhiệm kỳ 5 năm, từ ngày 8.11.2013 đến 8.11.2018.

Trong khoảng thời gian đó, theo kết luận của Thanh tra TPHCM, Samco và các cty con đã để xảy ra hàng loạt sai phạm như: 5/12 cơ sở đất công đem đi cho thuê trái quy định; cho thuê cả cảng Phú Hữu trái chỉ đạo của thành phố; để tiền tỉ thất thoát khó hiểu tại Cty TNHH Bến xe Miền Đông; định giá tài sản ở Cảng Bến Nghé chưa đúng...

Nhà máy sản xuất ôtô SCV bị thua lỗ nặng chỉ sau 2,5 năm đi vào hoạt động.

Đó là chưa nói Samco chi hơn 5 triệu USD hợp tác cùng Cty TNHH Mercedes Việt Nam xây dựng Nhà máy ôtô Thương mại Samco (SCV) tại huyện Củ Chi để sản xuất dòng xe thương mại 29 chỗ thương hiệu Fuso Rosa. Chỉ sau 2,5 năm hoạt động, nhà máy đã lỗ gần 55 tỉ đồng, tức mất khoảng 50% vốn đầu tư của Samco.

Thành phố chưa quyết

Thành ủy, UBND TPHCM chưa có quyết định phê duyệt tái bổ nhiệm theo đề nghị trên của Samco.

Bởi vậy, Ban thường vụ Đảng ủy Samco đã họp và thống nhất tạm giao ông Lê Quang Định - thành viên Hội đồng thành viên chuyên trách tạm thời thay mặt ký các văn bản thuộc chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Tạm giao ông Hồ Trọng Tiến - Phó Tổng giám đốc Samco tạm thời được quyền thay mặt người đại diện pháp luật của Samco, ký các văn bản liên quan đến hoạt động cty và thực hiện các chức trách quyền hạn của Tổng giám đốc.

Theo nguồn tin PV, thành phố đang cho thanh tra bổ sung sai phạm Samco liên quan đến việc làm lỗ hơn 55 tỉ đồng trong phi vụ liên danh sản xuất ô tô, rồi mới có những quyết định phù hợp.

Ngô Nguyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/lai-chuyen-la-o-samco-de-nghi-bo-nhiem-lai-lanh-dao-da-de-xay-sai-pham-lon-641380.ldo