Lại cháy rừng nhiều giờ ở Hà Tĩnh

Khoảng 2 ha rừng thông hơn 30 năm tuổi và rừng keo lá tràm ở miền núi Hà Tĩnh bị cháy, ảnh hưởng đến đường dây 35KV khiến nhiều xã mất điện...

Cho đến chiều 8-7, sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy tại khu vực núi Nầm, xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã được khống chế.

Hiện trường cháy rừng gần với khu dân cư xã Sơn Châu. Ảnh: Ngọc Hoàng

Hiện trường cháy rừng gần với khu dân cư xã Sơn Châu. Ảnh: Ngọc Hoàng

Trưa 8-7, tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình trời lại nắng nóng gay gắt kèm gió Lào. Lúc này, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ rừng thông hơn 30 năm tuổi ở khu vực núi Nầm rồi cháy lan sang cả khu rừng trồng cây keo.

Vụ cháy rừng lan xuống gần đường giao thông.

Nhận được thông tin, UBND huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng Công an huyện Hương Sơn, Hạt kiểm lâm Hương Sơn, dân quân, người dân... đến dập lửa cứu rừng. Do thời tiết nắng nóng kèm gió Lào thổi mạnh, thực bì dày nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Cảnh sát PCCC, Công an huyện Hương Sơn, Công an Hà Tĩnh cũng điều hai xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Xe cứu hỏa được điều đến dưới chân núi. Ảnh: Ngọc Hoàng

Vụ cháy ảnh hưởng đến đường dây 35KV nên nhiều xã trên địa bàn huyện Hương Sơn bị mất điện lưới.

Ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Sau hai tiếng đồng hồ các lực lượng nỗ lực đã dập tắt vụ cháy rừng. Diện tích 2 ha rừng chủ yếu bị cháy là rừng keo và một ít thông. Hiện Công an đang vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy rừng”.

CSGT, cơ quan chức năng, người dân chữa cháy. Ảnh: Ngọc Hoàng

Kiểm lâm, lực lượng chức năng và người dân nỗ lực dập lửa. Ảnh: Ngọc Hoàng

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/lai-chay-rung-nhieu-gio-o-ha-tinh-844810.html