Lại cháy rừng dữ dội ở Hà Tĩnh do người dân đốt thực bì

Trong đêm 11.7, một đám cháy rừng lan ra từ xóm 2, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến địa phương phải huy động hàng trăm người đi dập lửa.

Đám cháy rừng ở xã Sơn Trường đêm 11.7 - Ảnh: Thành pro

Đám cháy rừng ở xã Sơn Trường đêm 11.7 - Ảnh: Thành pro

Ông Nguyễn Văn Thành, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết đám cháy rừng được phát hiện vào khoảng 20 giờ đêm 11.7. Đây là khu rừng trồng keo thuộc xóm 2, xã Sơn Trường (huyện Hương Sơn). Ngọn lửa sau đó cháy lan sang một phần rừng thuộc xã Sơn Phúc, đe dọa đến nhà dân sống gần rừng.

Chính quyền huyện Hương Sơn đã huy động hàng trăm người thuộc các lực lượng công an, kiểm lâm và người dân đến hiện trường dập lửa. Xe chữa cháy chuyên dụng cũng được điều đến để bảo vệ nhà dân.

Hạt trưởng kiểm lâm huyện Hương Sơn cho hay, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế ngay trong đêm. Nguyên nhân của vụ cháy theo nhận định ban đầu là do người dân đốt thực bì (thảm thực vật chủ yếu là cây bụi trên mặt đất) bất cẩn để ngọn lửa cháy lan ra ngoài tầm khống chế.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đám cháy đã được dập tắt trong đêm 11.7 - Ảnh: Thành pro

Ngày 10.7, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hảo (36 tuổi, trú xã Sơn Trung) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo điều 313 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, sáng 27.6, bà Hảo đốt cỏ ruộng ở gần rừng thông thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung. Do trời nắng nóng, gió thổi mạnh, lửa lan sang các khoảnh rừng xung quanh thuộc huyện Hương Sơn. Bà này đã cùng nhiều người dân dập lửa nhưng bất thành. Sau đó với sự tham gia của hàng trăm người gồm công an, bộ đội, kiểm lâm và người dân, đám cháy đã được khống chế vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Vụ cháy này đã thiêu rụi 3ha rừng thông 30 năm tuổi, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/lai-chay-rung-du-doi-o-ha-tinh-do-nguoi-dan-dot-thuc-bi-116941.html