Lai Châu: Xây dựng đời sống văn hóa ở xã Mường Tè

Đến thăm các bản người Thái, Giáy, La Hủ ở xã Mường Tè, ai cũng ấn tượng với những ngôi nhà sàn, nhà xây khang trang mọc san sát nhau. Những khu đất trống quanh bản ngày giờ đã được phủ kín màu xanh của đồng ruộng, rau màu.

Hiện tất cả 1.107 hộ thuộc 7 bản của xã không còn trông chờ vào các nguồn hỗ trợ của Nhà nước mà đã biết khai hoang đất sản xuất để trồng lúa, làm nương ngô, quy hoạch các bãi chăn thả, nhiều hộ tích cực vay vốn xây dựng mô hình kinh tế của gia đình.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 7,67%, thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 850/1.107 hộ, 7/7 bản, 100% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa. Điều đó cho thấy sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Tin rằng trong thời gian tới, kết quả sẽ còn cao hơn để xã Mường Tè luôn là nơi văn minh, giàu đẹp.

T.Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lai-chau-xay-dung-doi-song-van-hoa-o-xa-muong-te-504827.html