Lai Châu: Tìm được thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật thuyền trên sông Đà

Vào 15 giờ 15 phút ngày 16/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé Sùng Thị Dia (sinh năm 2008, bản Háng Mừ Lừ, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) trong vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích trên sông Đà thuộc địa phận bản Phiêng Ban của xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu).

Lực lượng chức năng Lai Châu và Điện Biên tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Thiếu tá Đỗ Tú Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sau 72 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên đã tìm thấy một thi thể trong số 3 người mất tích trong vụ lật thuyền vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 13/7 trên sông Đà. Cháu Sùng Thị Dia được tìm thấy bên mép sông, cách vị trí lật thuyền khoảng 600m về phía hạ lưu.

Nguyên nhân của vụ lật thuyền được xác định do khi thuyền đang chạy, có 2 người vẫn ngồi trên 2 chiếc xe máy, một người trượt chân ngã, kéo theo xe máy rơi xuống nước. Chiếc xe máy được buộc vào mạn thuyền nên, khi xe rơi xuống nước đã làm thuyền lật.

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân còn lại là: Hờ A Dơ (sinh năm 1985, bản Xà Phìn, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), Hờ A Chía (sinh năm 1996, bản Xà Phìn, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

Tin, ảnh: Việt Hoàng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/lai-chau-tim-duoc-thi-the-nan-nhan-dau-tien-trong-vu-lat-thuyen-tren-song-da-20180716190652433.htm