Lai Châu: Phát hiện gần 900 cây thuốc phiện được trồng trên rừng đầu nguồn

Ngày 17/2, Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) đã phát hiện, xử lý 2 vụ việc liên quan đến hành vi trồng cây thuốc phiện.

Đối tượng Giàng A Cở bị bắt quả tang vì trồng cây thuốc phiện. (Ảnh: Báo Lai Châu).

Đối tượng Giàng A Cở bị bắt quả tang vì trồng cây thuốc phiện. (Ảnh: Báo Lai Châu).

Cụ thể, vào hồi 12h đến 12h 30 phút ngày 17/2, tại khu vực rừng đầu nguồn suối Lĩnh thuộc bản Trung Tâm, xã Hố Mít, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) phối hợp với UBND và Công an xã Hố Mít phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vàng A Cở (SN 1962) và Giàng Thị Dở (SN 1964) cùng trú tại bản Tà Hử, xã Hố Mít về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Lực lượng công an thu giữ 888 cây màu xanh có đủ rễ, thân, lá; một số cây có hoa màu tím, quả màu xanh.

Hiện đối tượng Vàng A Cở đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ; đối tượng Giàng Thị Dở đang được Công an huyện củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính.

P. Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/lai-chau-phat-hien-gan-900-cay-thuoc-phien-duoc-trong-tren-rung-dau-nguon-d148865.html