Lai Châu lên tiếng vụ xây biệt thự trên rừng phòng hộ

Theo ông Hải, toàn bộ khu vực triển khai dự án là đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ đầu nguồn, đa phần là đá núi, nhiều năm nay không có cây.

Liên quan đến thông tin Lai Châu xây biệt thự trên đất rừng phòng hộ Hoàng Liên Sơn, ngày 29/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hà Trọng Hải, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lai Châu cho biết, sau khi xem xét cẩn thận, UBND tỉnh nhận thấy việc xây dựng 50 biệt thự là không phù hợp nên đã ra văn bản điều chỉnh.

"Tỉnh không xây dựng 50 biệt thự ở đấy nữa. Việc phê duyệt điều chỉnh dự án đã có từ trước rồi. Thực chất, đây chỉ là xây dựng những điểm dừng chân cho du khách trong quá trình tham quan, vui chơi trong khu du lịch. Do diện tích đất này nằm trong khu đất trống nên không ảnh hưởng nhiều đến rừng", ông Hải nói.

Về việc này, cùng ngày, ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết, diện tích làm dự án khu du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn (xã Sơn Bình, Tam Đường) là đất rừng phòng hộ nhưng là rừng nghèo nên có thể chuyển mục đích sử dụng mà không bị ảnh hưởng nhiều.

Phối cảnh dự án khu du lịch sinh thái Thác Trắng. Ảnh: VNN

"Dự án du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn không lấy nhiều đất mà chỉ lấy 2.200 m2, không phải 6ha đất rừng phòng hộ. Cây cối trong diện tích 2.200 m2 chủ yếu bằng cổ chân, cổ tay, không có trữ lượng gỗ. Do đó, tỉnh xét thấy nếu có chuyển đổi mục đích sang làm khu du lịch để đảm bảo kinh tế thì vẫn được, không ảnh hưởng lớn", ông Um cho biết.

Trước đó, theo thông tin trên báo VietNamNet, dự án khu du lịch sinh thái Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn được chủ đầu tư là Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn (công ty Hoàng Liên Sơn) xây dựng với mục tiêu trở thành khu vui chơi tổng hợp có quy mô lớn. Ước tính, sau khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ khoảng 5.000-50.000 lượt khách/năm.

Theo tiến độ, dự án được khởi công tháng 10/2017, hoàn thiện và đưa vào khai thác vào tháng 9/2019. Tổng số vốn đầu tư hơn 160 tỷ đồng.

Hệ thống đường lên cầu kính đang dần hoàn thiện. Ảnh: VNN

Để hợp thức hóa dự án trên đất rừng phòng hộ, UBND tỉnh Lai Châu đã ra quyết định vào tháng 2/2018 về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất với tổng diện tích 80.000m2 đất tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.

Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh Lai Châu ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án du lịch Thác Trắng, trong đó có 50 biệt thự nghỉ dưỡng trên diện tích 4.000m2, ga cáp treo, cầu kính…

Đến tháng 9/2017, UBND tỉnh Lai Châu ra văn bản điều chỉnh hạng mục công trình từ 50 biệt thự nghỉ dưỡng thành 50 nhà nghỉ.

Nói về việc này, ông Từ Hữu Hà - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, cho biết, số diện tích đang thi công là đất trống đồi núi đá, không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, dự án thực hiện với các sản phẩm du lịch rất đặc biệt sẽ là một điểm sáng để phát triển ngành du lịch tại địa phương.

"Vị trí dự án chỉ cách Sa Pa khoảng 20km, đi theo quốc lộ 4D, nên chúng tôi hi vọng sẽ thu hút được một lượng du khách từ Sa Pa", ông nói.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lai-chau-len-tieng-vu-xay-biet-thu-tren-rung-phong-ho-3368221/