Lai Châu không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020

Lai Châu không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020; Lạng Sơn tổ chức các hoạt động tuyên truyền các tiêu chí ứng xử trong gia đình; Lạng Sơn triển khai tốt công tác quản lý lễ hội và tuyên truyền các biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh covid -19 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Lai Châu: Không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Lai Châu đã ra văn bản số 640/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020.

Cụ thể, Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1745/KH-UBND về triển khai thực hiện Ngày sách Việt Nam lần thứ 7, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, để thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa/Nguồn: laichau.gov.vn

Ảnh minh họa/Nguồn: laichau.gov.vn

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố lựa chọn các hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2020 theo Kế hoạch số 1745/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Lạng Sơn: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các tiêu chí ứng xử trong gia đình

Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức tuyên truyền các tiêu chí ứng xử trong gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ,trách nhiệm của gia đình, các thành viên trong gia đình; các thông điệp truyền thông; tình hình địa phương triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí; phê phán các hành vi vi phạm Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng, giới, Luật trẻ em; Luật người cao tuổi và các văn bản liên quan khác.

Các nội dung trên sẽ được tuyên truyền thông qua nhiều hình thức: trên phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trên phương tiện truyền thanh cấp xã chọn thí điểm; tuyên truyền bằng hình thức thông tin cổ động, pano, áp phích; truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, các buổi họp thôn, tổ dân phố và các hình thức phù hợp khác.

Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các dịp Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11…

Cũng tại Lạng Sơn: Theo Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra Quý I năm 2020, Phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2020, trong quý I năm 2020, Thanh tra Sở VHTTDL đã phối hợp với các Phòng quản lý chuyên môn của sở tiến hành kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VHTTDL về việc dừng tổ chức khai mạc các lễ hội, và việc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thành phố.

Cụ thể, đơn vị đã tiến hành kiểm tra tại các lễ hội: Lễ hội chùa Tân Thanh, lễ hội đền Mẫu Đồng Đăng, lễ hội chùa Bắc Nga, lễ hội chùa Tam Thanh, lễ hội chùa Tiên, lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả phủ…

Kiểm tra trực tiếp việc triển khai công tác quản lý lễ hội và tuyên truyền các biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện Văn Quan đối với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Quan, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thông huyện Văn Quan và UBND xã Yên Phúc đối với công tác quản lý lễ hội chợ Bãi.

Qua kiểm tra thấy rằng các đơn vị đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ, cũng như của UBND tỉnh về việc không tổ chức các hoạt động lễ hội nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lai-chau-khong-to-chuc-khai-mac-ngay-sach-viet-nam-nam-2020-20200403094043531.htm