Lai Châu: Khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng

Các phi công cất cánh từ bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển và tiếp đất tại sân vận động thị trấn huyện Tam Đường.

Một phi công tham dự Giải cất cánh thành công. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Một phi công tham dự Giải cất cánh thành công. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Ngày 25/12, tại sân vận động huyện Tam Đường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng năm 2020 với sự tham dự của 63 phi công dù lượn và hàng nghìn du khách trong, ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng nhấn mạnh dù lượn là một môn thể thao mạo hiểm nhưng được rất nhiều người yêu thích bởi sự khám phá, trải nghiệm và thử thách bản thân.

Đây là năm thứ hai tỉnh Lai Châu tổ chức giải thi đấu dù lượn đường trường Putaleng mở rộng. Giải là cơ hội để các phi công dù lượn được giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn dù lượn ở Việt Nam.

Việc tổ chức giải dù lượn với mong muốn góp phần xây dựng Lai Châu trở thành điểm bay dù lượn quốc gia để các phi công Việt Nam và quốc tế biết đến và tham gia thi đấu.

Qua đó, tỉnh Lai Châu giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch thể thao mới, phục vụ du khách, góp phần xây dựng Lai Châu trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Theo lộ trình, các phi công cất cánh từ bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) nằm ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển và tiếp đất tại sân vận động thị trấn huyện Tam Đường.

Đây là một địa danh thuộc đỉnh núi Putaleng nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, được mệnh danh là “nóc nhà thứ hai của Đông Dương” với độ cao 3.049m, chỉ sau đỉnh Fansipan cao 3.143m.

Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung là cá nhân và đồng đội. Ở nội dung cá nhân, tất cả các phi công đều được tham dự giải. Nội dung đồng đội, mỗi đội gồm 5 phi công và lấy điểm của 4 phi công đạt thành tích cao nhất.

Tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), cho biết thời gian tới Tổng cục sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức nhiều giải thi đấu hấp dẫn như đua xe đạp, đua môtô địa hình, leo núi, đồng thời, nâng tầm giải dù lượn Putaleng thành giải đấu chính thức của quốc gia, thu hút sự tham dự của đội đua chuyên nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Trước đó, ngày 24/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức khai mạc “Hoạt động Khinh khí cầu” Lai Châu năm 2020.

Đây là năm đầu tiên Lai Châu tổ chức hoạt động này nhằm mang đến cho nhân dân, du khách những trải nghiệm hấp dẫn, ấn tượng khi đến với tỉnh.

Giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng và “Hoạt động Khinh khí cầu” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu lần thứ II năm 2020./.

Nguyễn Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lai-chau-khai-mac-giai-du-luon-duong-truong-putaleng-mo-rong/686340.vnp