Lai Châu: Hua Than xây dựng đời sống văn hóa mới

Đoàn kết, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới - là cách Nhân dân bản Hua Than (xã Mường Than, huyện Than Uyên) xây dựng bản ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trưởng bản Hua Than - Sùng A Vàng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến bà con trong bản

Đến bản, điều chúng tôi cảm nhận là nhiều gia đình có nhà kiên cố, công trình vệ sinh khép kín, đường nội bản được trải bêtông đến tận cổng. Với việc thường xuyên dọn vệ sinh ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác đúng quy định nên tuyến đường luôn sạch đẹp. Cùng với đó, người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Số hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa năm sau cao hơn năm trước, bản giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liền.

Ông Sùng A Vàng – Trưởng bản Hua Than cho biết: “Bản đang tập trung xây dựng cổng vào theo bản sắc truyền thống của dân tộc Mông. Việc đầu tư xây dựng được bà con đóng góp trên tinh thần tự nguyện bằng ngày công, vật liệu và hiến đất. Điều này thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao, góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của dân tộc. Đồng thời, cấp ủy, chi bộ họp bàn, xác định được việc làm thiết thực, phù hợp với thuần phong mỹ tục của đồng bào, đưa ra để bà con cùng bàn bạc, thống nhất thực hiện. Chú trọng xây dựng môi trường sạch đẹp, chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng gia đình, bản văn hóa”.

Bản Hua Than có 47 hộ, 285 nhân khẩu, 100% dân tộc Mông. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đặc biệt khơi dậy tinh thần đoàn kết của Nhân dân trong giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của bản thường xuyên phối hợp, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến hội viên, người dân. Vận động bà con thi đua lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện nay, toàn bản có 18,6ha ruộng 2 vụ, 6ha ngô, 100ha thảo quả. Nhiều hộ mạnh dạn đưa giống lúa mới có năng suất cao vào canh tác, tăng cường phân bón, phòng trừ sâu bệnh nên năng suất cây trồng luôn đạt cao. Đồng thời, đề xuất với huyện đưa cây sơn tra vào trồng gồm 47 hộ tham gia, mỗi hộ 2 - 3ha, nhiều hộ mở rộng tới gần 10ha. Cùng với đó, dân bản tích cực chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi trâu, bò tập trung với đàn trâu 67 con, 35 con bò, 10 con dê và hàng nghìn con gia cầm các loại.

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy Than Uyên về xây dựng nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông, năm 2018, bản vận động người dân ký kết thành công bản cam kết 5 việc phải làm và 5 việc không nên làm. Thành lập 3 dòng họ tự quản giúp ổn định về an ninh trật tự cũng như xóa bỏ tập tục lạc hậu của dân tộc, trong đó đã hạn chế nạn tảo hôn; người chết được đưa vào áo quan, thời gian tổ chức việc hiếu rút ngắn một ngày… Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", nhà văn hóa bản được xây dựng, trang bị cơ sở vật chất bên trong phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp và các hoạt động văn hóa văn nghệ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn. Quy hoạch sân vận động làm khu vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao, tổ chức lễ hội.

Bản Hua Than hiện không có học sinh bỏ học giữa chừng ở các cấp học. Trẻ đến tuổi được đi học đầy đủ. Vệ sinh môi trường được quan tâm thường xuyên. Đường bản sạch sẽ, trồng cây 2 bên đường đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. 100% hộ sử dụng điện thắp sáng, nước hợp vệ sinh; trên 98% gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Hết năm 2020, bản có 32 hộ đạt danh hiệu văn hóa, còn 19 hộ nghèo, đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đặc biệt, trên địa bàn, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không có người vi phạm pháp luật. Tổ hòa giải phát huy vai trò, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong Nhân dân. Các hộ đóng góp hơn 10 triệu đồng ủng hộ 2 gia đình anh: Sùng A Dế và Vàng A Chá bị tốc mái do thiên tai. Không chỉ tình làng, nghĩa xóm luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn mà phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" luôn được người dân chung tay hưởng ứng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Xây dựng đời sống văn hóa ở bản Hua Than không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường tính cố kết cộng đồng còn tạo nền tảng vững chắc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông nơi đây.

Tùng Phương

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/lai-chau-hua-than-xay-dung-doi-song-van-hoa-moi-82789