Lại bùng phát đám cháy rừng mới tại bang California của Mỹ

Trên 1.600 lính cứu hỏa đang nỗ lực chạy đua với thời gian để dập tắt đám cháy rừng mới bùng phát nhưng hiện đã cháy lan trên diện tích hơn 2.750 ha ở bang California thuộc Bờ Tây nước Mỹ.

Ô tô bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Greenville, California, Mỹ, ngày 24/9/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ô tô bị thiêu rụi trong đám cháy rừng tại Greenville, California, Mỹ, ngày 24/9/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến ngày 24/9, quan chức phụ trách thông tin tại Cơ quan Lâm nghiệp và phòng chống cháy rừng California (Cal Fire), ông Chris Harvey, cho biết tổng cộng 1.663 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường vụ cháy có tên gọi Fawn Fire, bùng phát tối 22/9 (giờ địa phương) ở khu vực cách thành phố Redding hơn 19 km về phía Bắc. Nhà chức trách đã ban bố lệnh sơ tán bắt buộc đối với người dân trong khu vực. Tại hạt Shasta ở Bắc California, hơn 4.000 cư dân đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ít nhất 25 công trình đã bị phá hủy do cháy rừng và khoảng 9.000 công trình khác đang bị đe dọa. Hiện lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được 10% đám cháy.

Ông Harvey cũng cho biết 169 xe chữa cháy, 45 máy ủi và 29 ống tiếp nước đã được triển khai để hỗ trợ công tác dập lửa.

Miền Tây nước Mỹ đang chứng kiến nhiều vụ cháy rừng lớn vẫn đang âm ỉ. Đám cháy Dixie lớn thứ hai trong lịch sử California, hoành hành hơn một tháng qua, đến nay đã thiêu rụi 389,8 ha. Một vụ cháy khác ở Công viên Quốc gia Kings Canyon cũng đã nhấn chìm hơn 16 ha rừng trong biển lửa. Trên toàn bang California, hơn 9.400 lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt 12 đám cháy lớn. Từ đầu năm đến nay, bang này xảy ra 7.641 đám cháy rừng thiêu trụi 800.000 ha.

Trong thập kỷ qua, biến đổi khí hậu liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã khiến miền Tây nước Mỹ càng trở nên khô hơn và nóng hơn trong thời gian dài hơn, tạo điều kiện cho các đám cháy rừng bùng phát dữ dội hơn.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lai-bung-phat-dam-chay-rung-moi-tai-bang-california-cua-my-20210925173622533.htm