Lại biểu tình ở Belarus, Mỹ-phương Tây nói gì?

Trong cuộc biểu tình quy mô lớn hồi cuối tuần tại Belarus đã có hơn 100 người bị bắt giữ.

Thông tấn TASS hôm 6/9 dẫn người phát ngôn Bộ Nội vụ Belarus Olga Chemodanova cho biết, hơn 100 người biểu tình đã bị bắt giữ ở Belarus và nhiều người khác có thể bị giam giữ khi các cuộc biểu tình trái phép vẫn chưa kết thúc.

Người biểu tình tụ tập trước Dinh Tổng thống Belarus. Ảnh: RT

Người biểu tình tụ tập trước Dinh Tổng thống Belarus. Ảnh: RT

"Hơn 100 người đã bị giam giữ cho đến nay. Một khi các cuộc biểu tình trái phép còn tiếp tục, nhiều người còn có thể bị giam giữ" - bà Chemodanova tuyên bố.

Các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Lukashenko tiếp tục tại nhiệm đã diễn ra hôm 6/9. Tại Minsk, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập tại Dinh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Cảnh sát chống bạo động đã được tăng cường tại đây.

Biểu tình kêu gọi ông Lukashenko từ chức.

Maria Kolesnikova, một lãnh đạo của Hội đồng Điều phối do phe đối lập thành lập để cố gắng dàn xếp một cuộc đối thoại với Tổng thống Lukashenko nói rằng, biển người tập trung tại Minsk cho thấy họ không bị khuất phục bởi thiết bị quân sự, vòi rồng, bởi những vụ bắt bớ từ quan chức Belarus.

"Hầu hết người Belarus muốn một sự thay đổi quyền lực theo cách hòa bình và chúng tôi không biết mệt mỏi để đấu tranh vì điều này" - ông Kolesnikova nói.

Thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Trung tâm nhân quyền Vesna cho biết, 151 người đã bị giam giữ trong các cuộc biểu tình ở Minsk. Theo Vesna, mọi người cũng bị giam giữ trong các cuộc biểu tình ở Grodno, Brest và Baranovichi.

Các phương tiện truyền thông phương Tây khẳng định đã có những thương tích đối với người biểu tình trong khi người phát ngôn Bộ Nội vụ Belarus khẳng định với TASS không xảy ra bạo lực và hứa sẽ điều tra về những thông tin này.

Đài truyền hình RT của Nga đã tường thuật trực tiếp cuộc biểu tình tại Minsk trên trang Facebook chính thức. Không có bạo lực được ghi nhận và thời gian cuộc biểu tình tập trung và giải tán chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ trước Dinh Tổng thống.

Trước các cuộc biểu tình tại Belarus kéo dài nhiều ngày qua, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức an ninh và hợp tác Châu Âu (OSCE) James Gilmore mới đây ra tuyên bố rằng, để giải quyết tình hình ở Belarus hiện nay cần thuyết phục Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko rằng ông ta không thể tiếp tục là người đứng đầu nước này.

“Điều chúng ta phải làm ngay bây giờ là cố gắng thuyết phục Lukashenko rằng ông ta không thể trở thành tổng thống đất nước trong hoàn cảnh như vậy. Ông ta nghĩ rằng bầu cử gian lận rồi sau đó đàn áp tàn người dân là chuyện tốt” - ông Gilmore nói.

Phương Tây khẳng định 10.000 người đã tham gia biểu tình ôn hòa vào ngày cuối tuần qua ở Belarus.

Đại sứ Gilmore cũng lưu ý rằng ông lo ngại sâu sắc về "viễn cảnh Nga can thiệp vào Belarus để hỗ trợ nhà lãnh đạo đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu của nước này Alexander Lukashenko, người đang cố bám lấy quyền lực".

Ngược lại, Tổng thống Lukashenko đã nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây đã can thiệp vào các cuộc biểu tình dẫn tới bạo lực ở nước này hòng thực hiện cách mạng màu theo kiểu Maidan Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng, phía Nga xuất phát từ quan điểm trên thực tế cuộc bầu cử ở Belarus đã diễn ra.

Đồng thời, chính quyền Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng tình hình ở Belarus là chuyện nội bộ của nước này, và lưu ý không thể cho phép có sự can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề của đất nước.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/lai-bieu-tinh-o-belarus-my-phuong-tay-noi-gi-3418560/